Xung đột Gaza
-
Black Friday vốn là dịp mua sắm lớn trên toàn thế giới với nhiều chiến dịch giảm giá sâu, nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc xung đột tại dải Gaza, rất nhiều nhãn hàng phương Tây phải đối mặt với làn sóng tẩy chay tại các quốc gia Ả Rập.
-
Thỏa thuận tạm thời ngừng bắn và trao trả con tin giữa Hamas và Israel có hiệu lực vào ngày hôm nay (23/11). Liên minh châu Âu (EU) đã hoan nghênh động thái này, đồng thời khẳng định sẽ tận dụng triệt để thời gian ngừng bắn để cung cấp viện trợ cho Dải Gaza.
-
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên kế hoạch sơ tán 3 bệnh viện Al-Shifa, Indonesia và Al-Ahli nằm ở phía Bắc Dải Gaza sau khi nhận được lời cầu cứu từ các bệnh viện này.
-
Quân đội Israel thông báo, đang điều phối việc chuyển lồng ấp đến Dải Gaza, nhằm tạo điều kiện sơ tán trẻ sơ sinh khỏi bệnh viện Al-Shifa lớn nhất ở đây.
-
Kể từ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát hồi đầu tháng 10 đến nay, Ai Cập đã huy động 905 chuyến xe chở 14.320 tấn hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế từ bán đảo Sinai của nước này vào dải Gaza qua cửa khẩu trên bộ Rafah.
-
Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF cho biết một triệu trẻ em ở Dải Gaza đang cần được bảo vệ và viện trợ nhân đạo khẩn cấp.
-
Quân đội Israel đã tăng cường chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, nhắm mục tiêu vào 750 địa điểm quân sự trong 6 ngày qua.
-
Israel đang tự đánh lừa mình nếu họ nghĩ rằng họ có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với người Palestine bằng cách ném bom khiến Hamas phải phục tùng, một chuyên gia chính sách đối ngoại của Mỹ cảnh báo.
-
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cảnh báo với Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi rằng Mỹ không thể tiếp tục công khai ủng hộ chiến dịch ném bom của nước này ở Gaza thêm nữa, Axios đưa tin.
-
Một số người tin rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể gây áp lực cho Israel để chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Tuy nhiên, theo Foreign Policy, ông Biden không thể làm được điều đó và chỉ có một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột nhưng không bên nào quan tâm.