Yêu M.U, Van Gaal đòi ở lại tới năm 2020

Tùng Lâm (Theo Metro) Chủ nhật, ngày 01/03/2015 19:46 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn sau khi M.U nhọc nhằn đánh bại Sunderland 2-0 để trở lại vị trí thứ 3 trên BXH, Louis van Gaal nói rằng ông thực sự yêu thích công việc ở Old Trafford và muốn gắn bó với nơi đây tới 2020.
Bình luận 0

Đêm qua, M.U có thêm một chiến thắng gây thất vọng nữa. Trên sân nhà, họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm thấy mành lưới của Sunderland. 

Phải tới khi Falcao bị phạm lỗi trong vòng cấm và Rooney thực hiện thành công quả phạt đền, tỷ số mới được mở. Nhìn những miếng đánh rời rạc, lối chơi thiếu tự tin của các ngôi sao, không ít người lo ngại, vị trí thứ 3 của “Quỷ đỏ” trên BXH chỉ mang tính tạm thời và họ sẽ sớm bị đánh bật ra khỏi tốp 4.

img

 

Van Gaal muốn gắn bó với M.U tới 2020.

Nhưng Van Gaal khi không nghĩ vậy, ông thừa nhận đúng là một vài vị trí đã chơi không tốt trước Sunderland, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Không chỉ vậy, nhà cầm quân 63 tuổi người Hà Lan này còn rất tự tin đội bóng sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra từ đầu mùa giải. Trong lúc hào sảng, Van Gaal khẳng định, ông đã bắt đầu yêu thích công việc tại Old Trafford và muốn gắn bó lâu dài với nơi đây, thậm chí tới tận 2020.

“Có những khó khăn, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Bạn không thể nói rằng một đội bóng hiện xếp thứ 3 trên BXH lại chơi không thành công. Công việc tại đây mang tới nhiều áp lực và tôi thích điều đó. Tôi muốn có thêm thời gian và muốn ghi dấu ấn thực sự tại CLB. Bao lâu ư? Tôi nghĩ mình nên ở đây thêm 5 năm nữa”, Van Gaal chia sẻ với nhà báo Steve Bates.

Hợp đồng hiện tại của Van Gaal với M.U có thời hạn tới hè 2017, kèm theo mức lương 10 triệu bảng/mùa và điều khoản mở rộng nếu ông giúp CLB trở lại với thời hoàng kim. Tuy vậy, thực tế thì trong hơn nửa mùa giải đã qua, cựu HLV Bayern Munich vẫn chưa mang tới nhiều tín hiệu lạc quan. Hơn 150 triệu bảng chi ra cho chuyển nhượng, nhưng M.U ngày càng bị lép vế so với Man City hay Chelsea và tất nhiên đây là điều mà các CĐV lẫn giới Mỹ không hài lòng.

Cách đây ít ngày, tờ Mirror cho hay, Van Gaal thảo luận với Phó chủ tịch Ed Woodward về những mục tiêu chuyển nhượng trong mùa hè 2015, bao gồm Kevin Strootman (AS Roma), Kevin de Bruyne (Wolfsburg) và bộ đôi Mats Hummels - Ilkay Gundogan cùng của Dortmund. Thế nhưng mọi việc chỉ diễn ra nếu M.U kết thúc mùa trong tốp 4. Còn không, Van Gaal nên chuẩn bị hành lý lên đường giống như Moyes cách đây gần 1 năm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem