Yokohama-M.U: (3-2): Quỷ đỏ thua muối mặt trên đất Nhật Bản

Thứ ba, ngày 23/07/2013 19:27 PM (GMT+7)
Ở trận giao hữu chiều nay, M.U đã gây thất vọng cực lớn khi gục ngã trước một Yokohama Marinos vốn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img

Yokohama: Tetsuya Enomoto; Dutra, Fabio Aguiar, Masakazu Tashiro, Yuzo Kobayashi; Shunsuke Nakamura, Shingo Hyodo, Seitaro Tomisawa, Kosuke Nakamachi; Marquinhos, Yuhei Sato.

M.U: David De Gea; Fabio Da Silva, Phil Jones, Jonny Evans, Patrice Evra; Wilfred Zaha, Anderson, Tom Cleverley, Adnan Januzaj; Jesse Lingard, Robin van Persie.

Ở trận đấu vừa kết thúc tại sân Nissan, các nhà đương kim vô địch Premier League tiếp tục gây thất vọng khi bị đội bóng vô danh Yokohama Marinos của Nhật Bản đánh bại với tỷ số 3-2.

Ngay ở giây thứ 40, hàng thủ M.U đã mắc sai lầm để Marquinhos (18-Yokohama) thoát xuống và tung ra cú dứt điểm đẹp mắt làm tung nóc lưới thủ thành De Ge (1-M.U), mở tỷ số cho Yokohama.

Không chấp nhận việc bị dẫn trước, M.U đã chủ động tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội chủ nhà Yokohama đã cho thấy họ là một đối thủ không dễ bị bắt nạt khi bình tĩnh triển khai thế trận phòng ngự-phản công rất khoa học. Điều đó khiến nửa đỏ thành Manchester gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn Enomoto (1-Yokohama).

Trong lúc đội nhà đang thi đấu bế tắc, tài năng trẻ Zaha (29-M.U) đã có pha đột phá bên cánh phải ở phút 19 loại bỏ một hậu vệ Yokohama rồi tung ra cú đá chéo góc khiến Dutra (5-Yokohama) phải phá bóng ra và Lingard (35-M.U) đã xuất hiện kịp thời đưa bóng vào lưới trống, quân bình tỷ số 1-1 cho Quỷ đỏ.

Bàn gỡ của Lingard đã giúp các cầu thủ M.U trút bỏ được áp lực tâm lý và thi đấu sắc nét hơn. Phút 31, từ quả đá phạt bên cánh trái, Januzaj (44-M.U) có pha treo bóng khó chịu, khiến thủ thành Enomoto (1-Yokohama) không thể bắt dính bóng. Trong nỗ lực cản phá, hậu vệ Tashiro (23-Yokohama) đã lóng ngóng đưa bóng thẳng về lưới nhà, nâng tỷ số lên 2-1 cho M.U.

Sang hiệp hai, M.U tiếp tục duy trì được một thế trận tấn công lần lướt. Tuy nhiên, trong lúc chưa thể ghi thêm vào lưới đối phương, Quỷ đỏ đã bị đối thủ gỡ hòa ở phút 50.

Nhận đường chuyền như đặt từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Nakamura (25), Aguiar (15-Yokohama) bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc hạ gục thủ thành De Gea (1-M.U), san bằng tỷ số 2-2 cho Yokohama.

Mặc dù đã lần lượt tung cả Shinji Kagawa (26) và lão tướng Ryan Giggs (11) vào sân, song M.U vẫn không thể ghi thêm bàn thắng vào lưới thủ môn Enomoto (1-Yokohama). Không những vậy, họ còn phải đón nhận thêm bàn thua ở phút 87. Tác giả của pha lập công cho Yokohama là Fujita (19).

Thất bại 2-3 chiều nay là trận thua thứ 2 của Quỷ đỏ dưới triều đại tân HLV David Moyes. Trước đó, họ đã bị các ngôi sao Thái Lan đánh bại với tỷ số 1-0.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem