Zlatan Ibrahimovic và hành trình mới tại AC Milan: Cuộc chơi của niềm đam mê

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 26/01/2020 21:11 PM (GMT+7)
Bắt đầu bước sang tuổi 39, nhưng Zlatan Ibrahimovic vẫn chơi bóng đá đỉnh cao. Trong khi nhiều cầu thủ đồng trang lứa đã giải nghệ, chân sút người Thụy Điển chưa hề có ý định ngừng lại.
Bình luận 0

AC Milan là đội bóng nổi tiếng không chỉ ở Italia mà từng đứng trên đỉnh cao thế giới, khi ông Silvio Berlusconi còn làm chủ tịch. Nhưng hiện tại, Rossoneri đang gặp nhiều khó khăn. Họ không thể cạnh tranh với Juventus, Inter Milan, thậm chí thua xa cả Napoli, Lazio hay AS Roma. Vì chất lượng đội ngũ đang đi xuống, Ibra bỗng nhiên là sự bổ sung cực kỳ quý giá cho AC Milan.

Ngôi sao một thời của AC Milan là Filippo Inzaghi đã khẳng định: “Ibra không cần tiền hay vinh quang, danh hiệu. Anh ấy trở về AC Milan vì niềm đam mê”. Lãnh đạo của AC Milan là Stefano Pioli nhấn mạnh: “Sự có mặt của Ibra cực kỳ quan trọng với đội bóng. Anh ấy có nhiều đóng góp và mang tới sự hứng khởi cho các đồng đội trẻ”.

img

 Ibra đang là sự bổ sung lý tưởng cho AC Milan. (ảnh: ACM)

Thực tế, Ibra không quay lại AC Milan chỉ để mang tính chất “người truyền cảm hứng”. Anh luôn tự tin và thể hiện cá tính mạnh mẽ của mình bằng năng lực chuyên môn rất đặc biệt. Ibra đã ghi bàn cho AC Milan để lập nên siêu kỷ lục là cầu thủ ghi bàn xuyên suốt... 4 thập kỷ.

Khi được hỏi, Ibra nói đơn giản: “Tôi biết rõ năng lực của mình và đưa ra lựa chọn hợp lý nhất. Tôi vẫn có thể thi đấu với phong độ cao nhất và sẽ thực hiện điều đó bằng nhưng bàn thắng cho AC Milan”.

Trong sự nghiệp của mình, Ibra từng chơi cho rất nhiều đội bóng lớn. Anh được coi là “kẻ du mục” khi thay đổi CLB liên tục. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, ở bất cứ nơi đâu, Ibra cũng luôn tạo sức hút, cả về chuyên môn lẫn những phát ngôn rất “dị”.

Ở thời điểm Ibra sang Mỹ chơi bóng, ai cũng nghĩ anh đã hết thời. Nhưng Ibra không chấp nhận điều đó và anh chọn AC Milan cho chuyến phiêu lưu tiếp theo của mình. Ibra cũng nói thẳng, anh có thể chơi bóng đến 45 tuổi và sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng của đội bóng mà anh khoác áo.

Bóng đá hiện đại có sự cạnh tranh rất lớn và lịch thi đấu dày đặc. Việc duy trì được năng lực và vẫn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất như Ibra không phải chuyện dễ.  Với niềm đam mê, Ibra sẽ còn mang đến những điều đặc biệt cho làng bóng đá thế giới, bởi những ý tưởng và năng lực rất đặc biệt của anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem