1 Ủy viên BCH VFF không đồng ý với "luật lạ" V.League 2020

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 13/05/2020 15:40 PM (GMT+7)
Trước ảnh hưởng nặng nề chưa có hồi kết của đại dịch Covid-19, Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 6 khóa VIII (2018-2022) đã quyết nghị sẽ tổ chức V.League 2020 trở lại vào ngày 5/6 tới theo phương án xưa nay chưa từng có!
Bình luận 0

Trao đổi với báo chí trưa nay, sau Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF cho hay: "Sáng nay, VFF đã nhận được văn bản từ Tổng cục TDTT cho phép các giải chuyên nghiệp trở lại. Chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống đặc biệt do ảnh hưởng của Covid-19 nên phải có phương án ứng phó.

Tất nhiên, phương án này không thể tốt như lẽ thường, khi không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để duy trì tính cạnh tranh của giải đấu trong điều kiện vẫn kết thúc giải vào ngày 31/10 như đã công bố ban đầu. Điều này giúp đảm bảo kế hoạch của các đội tuyển quốc gia và cuối năm".

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng (phải) và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh trao đổi thông tin với báo chí trưa nay.

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng (phải) và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh trao đổi thông tin với báo chí trưa nay.

Theo phương án mới, V.League 2020 sẽ tiếp tục ở vòng 3 diễn ra ngày 5/6. Việc các sân có khán giả hay không còn căn cứ vào tình hình dịch bệnh của địa phương: 

"Chúng tôi khẳng định sẽ tuân thủ các điều kiện an toàn về phòng chống dịch của Ban phòng chống Covid-19 tại địa phương. Tùy tình hình, tùy điều kiện mỗi sân mà số khán giả được phép vào sẽ khác nhau, đảm bảo sự giãn cách", ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF cho hay.

Trong số 15 ủy viên BCH VFF có mặt tại hội nghị sáng nay (1 ủy viên vắng mặt vì lý do đặc biệt), có 14/15 ủy viên đồng ý với phương án thi đấu mới áp dụng đối với các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là V.League, giải hạng Nhất, Cúp QG.

Cụ thể, do mật độ thi đấu dày đặc trong thời gian nắng nóng, mỗi đội sẽ được thay thế tối đa 5 cầu thủ trong trận đấu.

Sau khi kết thúc lượt đi V.League 2020 gồm 13 vòng đấu, các đội sẽ được chia làm 2 nhóm thi đấu giai đoạn 2. Kết quả lượt đi chỉ có ý nghĩa phân nhóm.

Nhóm 8 đội xếp trên thi đấu tranh ngôi vô địch và xếp hạng á quân, giải Ba. 6 đội ở nửa cuối bảng xếp hạng thi đấu tránh 1 suất rớt hạng:

"Các đội đứng thứ hạng cao sau khi lượt đi kết thúc sẽ được ưu tiên mã số, được đá sân nhà nhiều hơn (ví dụ có 7 vòng đấu lượt về áp dụng với 8 đội nhóm đầu, thì đội xếp hạng cao sẽ được đá 4 trận sân nhà, 3 sân khách.

Bên cạnh đó, việc V.League 2020 có 1 suất rớt hạng (điều lệ ban đầu là 1,5 suất) nhằm giúp duy trì tính cạnh tranh. Thời gian tới, VPF cũng sẽ nghiên cứu có phần thưởng động viên cho các đội xếp hạng cao sau 13 vòng đấu lượt đi", ông Lê Hoài Anh bày tỏ.

Đối với giải hạng Nhất, thể thức cũng được áp dụng tương tự V.League. Sau 11 vòng đấu, 12 đội được chia làm 2 nhóm bước vào giai đoạn 2. 6 đội nhóm trên thi đấu tranh ngôi vô địch kèm suất thăng hạng. 6 đội nhóm dưới thi đấu xếp  hạng từ 7 đến 11. Đội xếp cuối bảng giải hạng Nhất rớt xuống hạng Nhì 2021.

Sang năm 2021, giải hạng Nhất sẽ có 14 đội bằng với số đội V.League do sẽ có 3 đội hạng Nhì thăng hạng sau khi mùa giải năm nay khép lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem