Ngoại binh Brazil: V.League đầy tiểu xảo và bạo lực

Thứ sáu, ngày 08/05/2020 21:10 PM (GMT+7)
Tiền đạo Pedro Paulo có 2 năm liên tiếp khoác áo Sài Gòn FC, tỏ khá am hiểu về V.League. Bên cạnh đó, anh cho rằng việc cắt giảm lương của toàn đội cũng chia sẻ một phần khó khăn.
Bình luận 0

Tiền đạo Pedro Paulo có 2 năm liên tiếp khoác áo Sài Gòn FC, tỏ khá am hiểu về V.League. Bên cạnh đó, anh cho rằng việc cắt giảm lương của toàn đội cũng chia sẻ một phần khó khăn. 

Ngoại binh Brazil: V.League đầy tiểu xảo và bạo lực - Ảnh 1.

Pedro Paulo (phải) trong màu áo CLB Sài Gòn FC.

Mùa giải 2019, tiền đạo Brazil chính thức cập bến CLB Sài Gòn. Ở mùa giải đầu tiên chơi tại V.League, anh ghi 12 bàn thắng. Tiền đạo sinh năm 1994 này có 24 trận đấu với 2009 phút ra sân.

Chia sẻ về việc nhiều ngoại binh đánh giá V.League chơi có phần tiểu xảo và bạo lực, Pedro Paulo cho hay: “Tôi không quan tâm đến chuyện nhiều ngoại binh khác nhận xét về lối chơi bạo lực của V.League. Lối chơi ở Việt Nam thiên về thể lực và sức mạnh, tôi cảm thấy điều đó là hết sức bình thường.

Thực ra tôi lại thích điều đó. Đôi khi có vấn đề nho nhỏ nhưng không quá nghiêm trọng. Các ngoại binh đến với Việt Nam phải hiểu bóng đá nơi đây. Với 1 số cầu thủ khi đến châu Á, họ nghĩ trình độ bóng đá nơi đây thấp nhưng không phải điều đó. Cầu thủ nơi đây rất giỏi và mạnh mẽ. Nếu các ngoại binh đến đây nghĩ thi đấu như đi dạo, đó là một sai lầm, họ sẽ không tồn tại được đâu”.

Ngoại binh Brazil: V.League đầy tiểu xảo và bạo lực - Ảnh 2.

Pedro Paulo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Sài Gòn FC ở V.League 2020. Ảnh: Đình Viên.

Sau hai vòng đấu đầu tiên của V.League 2020, Sài Gòn FC đang xếp vị trí thứ hai với 4 điểm, 1 trận hòa và 1 trận thắng. Tiền đạo Pedro đã có riêng cho mình 2 bàn thắng sau hai trận ra quân, anh cho biết không nghĩ bóng đá lại dừng lâu đến như vậy. Tuy nhiên, để ngăn chặn dịch COVID-19 lúc này là điều cần thiết nhất.

Đưa ra ý kiến của mình về việc Sài Gòn FC cắt giảm lương vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngoại binh 26 tuổi này cho biết: “Cắt giảm lương là vấn đề lãnh đạo và các cầu thủ bàn luận về nó. Đây là câu chuyện không chỉ riêng bóng đá Việt Nam mà cả thế giới. Tôi hiểu và thông cảm chuyện giảm lương vì tình hình đang khó khăn. Điều này cũng giảm đi một phần áp lực cho câu lạc bộ”.

(Phương Nam (theo Web Thể Thao))
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem