10 cầu thủ giàu nhất thế giới: Sao Brunei sở hữu tài sản gấp 40 lần Ronaldo

Thứ bảy, ngày 09/12/2023 15:10 PM (GMT+7)
Cristiano Ronaldo hiện đang là cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất thế giới, tuy nhiên nếu xét về khối tài sản, anh vẫn chưa phải là người giàu nhất và thậm chí còn thua xa một cầu thủ đến từ... Brunei.
Bình luận 0

Kể từ khi nổi tiếng trong màu áo M.U, Cristiano Ronaldo đã rất biết cách xây dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân. Chính vì thế ngoài mức lương khủng từ nghề cầu thủ, siêu sao người Bồ Đào Nha còn kiếm được nhiều lợi nhuận nhờ các hoạt động quảng cáo, kinh doanh,... Sau khi gia nhập đội bóng nhà giàu Al Nassr, Cristiano Ronaldo còn trở thành vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới, vượt qua nhiều ngôi sao của môn bóng đá hay bóng rổ.

Tuy nhiên, nếu xét về khối tài sản đang sở hữu, tiền đạo sinh năm 1985 lại không phải người giàu nhất làng túc cầu. Theo thống kê 10 cầu thủ giàu nhất thế giới của Esquire, Ronaldo hiện nắm giữ khối tài sản 780 triệu USD và đang xếp ở vị trí thứ 3.

10 cầu thủ giàu nhất thế giới: Sao Brunei sở hữu tài sản gấp 40 lần Ronaldo - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo hiện nắm giữ khối tài sản 780 triệu USD.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cựu cầu thủ người Pháp Mathieu Flamini, người từng giành 3 chức vô địch FA Cup trong màu áo Arsenal, 1 chức vô địch Serie A khi chơi cho Milan.

Dù sự nghiệp bóng đá của Flamini lép vế hơn rất nhiều so với Ronaldo, tuy nhiên cầu thủ này lại sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 21,8 tỷ USD khi rất thành công trong việc kinh doanh. Cựu cầu thủ Arsenal là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của nhà sản xuất hóa chất hàng đầu thế giới - GF Biochemicals.

Thế nhưng khối tài sản của Flamini vẫn chưa là gì so với người giàu nhất - Faiq Bolkiah (31,2 tỷ USD). Cầu thủ người Brunei mới 25 tuổi, chẳng phải là ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, cũng không thành đạt trong kinh doanh như Flamini, song lại sở hữu khối tài sản chỉ có trong mơ với mọi cầu thủ nổi tiếng.

Sở dĩ cầu thủ sinh năm 1998 giàu có đến như vậy là bởi bố anh là Jefri Bolkiah, em trai Quốc vương Brunei. Hay nói cách khác, cầu thủ này chính là một trong những hoàng tử của Brunei. Do đó không ngạc nhiên khi anh được thừa kế khối tài sản khổng lồ với bộ sưu tập nhiều bất động sản và hàng nghìn siêu xe.

Ngoài Flamini và Faiq Bolkiah sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục tỉ USD, những cầu thủ trong top 10 giàu nhất thế giới cũng chỉ dừng lại ở hàng trăm triệu. Đứng thứ 4 sau Ronaldo là David Beckham với tổng tài sản 630 triệu euro. Cựu danh thủ người Anh hiện đang là đồng sở hữu CLB Inter Miami, đội bóng tại giải Nhà nghề Mỹ vừa chiêu mộ Lionel Messi mùa hè vừa qua.

Messi cũng là cầu thủ xếp thứ 5 với khối tài sản 625 triệu euro. Siêu sao Argentina thậm chí đã có thể vượt mặt cả chủ tịch Beckham nếu như anh đồng ý đến Saudi Pro League, bởi Al Hilal sẵn sàng trả cho anh 700 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên chủ nhân của 8 Quả bóng vàng đã từ chối để sang Mỹ thi đấu.

Đứng ở vị trí thứ 6 đến 10 lần lượt là Dave Whelan (345 triệu USD), Neymar (310 triệu USD), Zlatan Ibrahimovic (300 triệu USD), Ronaldo Nazario (250 triệu USD) và Kylian Mbappe (235 triệu USD).

Anh Quân (Theo On Sports)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem