10 cầu thủ nổi tiếng tự kết liễu đời mình trong bi kịch

Thứ sáu, ngày 15/05/2020 21:10 PM (GMT+7)
Trong lịch sử bóng đá, có những người đã không thể nào chịu đựng được gánh nặng từ áp lực nghề nghiệp, cuộc sống gia đình, rắc rối tình cảm, để rồi tìm đến cái chết khi tuổi đời còn trẻ.
Bình luận 0

10. Dale Roberts (1986-2010)  

10 cầu thủ nổi tiếng tự kết liễu đời mình trong bi kịch - Ảnh 1.

Dale Roberts.

Ngày 14/2/2010, thủ môn Dale Roberts của đội bóng Rushden & Diamonds đã treo cổ tại nhà riêng. Báo chí Anh thời điểm đó cho biết, nguyên nhân khiến Dale hành động dại dột là bởi chứng trầm cảm một phần do dính chấn thương dài hạn, phần vì  đau đớn phát hiện ra bạn gái Lindsey Cowan lén lút qua lại với đồng đội Paul Terry (em trai của trung vệ John Terry). Dù đã tha thứ cho người yêu và chấp nhận làm lại từ đầu, Dale vẫn bị trầm cảm, bế tắc đến mức phải tìm đến cái chết để giải tỏa.

9. Justin Fashanu (1961-1998) 

10 cầu thủ nổi tiếng tự kết liễu đời mình trong bi kịch - Ảnh 2.

Justin Fashanu.

Thế giới bóng đá những năm 90 thế kỷ trước cũng ghi nhận một trường hợp tự tử khác cũng liên quan đến scandal tình ái. Cầu thủ da màu nổi tiếng người Anh, Justin Fashanu, đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng vào năm 1998. Cảnh sát sau đó đã tìm ra nguyên nhân của vụ tự tử là do Fashanu đã bị tố cáo là thủ phạm của một vụ cưỡng bức đồng tính với một bé trai mới 17 tuổi trong thời gian chơi bóng tại Mỹ. Fashanu trước đó đã công khai mình là người đồng tính, một điều khó chấp nhận với xã hội lúc bấy giờ. Sự dè bỉu, cô lập của dư luận đã khiến Fashanu tìm đến cái chết.

8. Tim Carter (1967-2008)

10 cầu thủ nổi tiếng tự kết liễu đời mình trong bi kịch - Ảnh 3.

Tim Carter.

Timothy Douglas Carter, thường được gọi với tên thân mật là Tim, là một thủ môn chuyên nghiệp người Anh. Tim khởi nghiệp ở CLB Bristol Rovers, sau đó đầu quân cho nhiều CLB nổi tiếng ở Anh như Sunderland, Millwall, Oxford United Birmingham City. Về hưu, Tim chuyển sang công tác huấn luyện thủ môn. Ngày 19/6/2008, Carter được phát hiện treo cổ ở Stretford, Greater Manchester. Nguyên nhân của vụ việc cho tới bây giờ vẫn còn là bí ẩn. Một số nguồn tin cho rằng Carter tìm đến cái chết vì bất lực, không giúp được gì con trai tật nguyền.

7. Alan Davies (1961-1992)

10 cầu thủ nổi tiếng tự kết liễu đời mình trong bi kịch - Ảnh 4.

Alan Davies.

Alan Davies bắt đầu sự nghiệp trong màu áo Manchester United và kinh qua nhiều CLB ở giải đấu cao nhất xứ sương mù. Sinh ra tại Anh nhưng Davies chọn chơi bóng cho ĐT xứ Wales với 13 lần được khoác băng đội trưởng. Năm 1992, Davies tự vẫn. Tháng 8 năm đó, CLB mà Davies yêu thích Swansea và CLB Man United đã tổ chức trận đấu tưởng nhớ cầu thủ này.

6. Hughie Gallacher (1903-1957)

10 cầu thủ nổi tiếng tự kết liễu đời mình trong bi kịch - Ảnh 5.

Hughie Gallacher.

Hughie Gallacher là một trong những danh thủ của những năm 1920. Trong hơn 1 thập kỷ chơi bóng, Gallacher đã ghi được 463 bàn tháng trong 624 trận đấu. Trong màu áo ĐTQG Scotland, anh đã ghi được 23 bàn thắng trong 20 trận ra sân và màn trình diễn ấn tượng nhất là trong trận thắng 5-1 trước ĐT Anh ở Wembley năm 1928.

Sự nghiệp huy hoàng là vậy nhưng sau khi về hưu, Gallacher mắc chứng trầm cảm. Anh từng đối mặt với nguy cơ bị cảnh sát bắt giữ vì làm bị thương con trai của mình và có nhiều hành động đáng ngại. Ngày 11/6/1957, Gallacher lao đầu vào một đoàn tàu đang chạy.

5. Carlos Jose Castilho (1927-1987)

10 cầu thủ nổi tiếng tự kết liễu đời mình trong bi kịch - Ảnh 6.

Carlos Jose Castilho.

Thừa nhận mình là thủ thành may mắn nhất với 3 lần cùng ĐT Brazil vô địch World Cup nhưng cuộc đời Carlos Jose Castilho lại kết thúc trong bi thương. Ngày 2/2/1987, ông tự mình tìm đến cái chết.

4. Hughie Ferguson (1898-1930)

10 cầu thủ nổi tiếng tự kết liễu đời mình trong bi kịch - Ảnh 7.

Hughie Ferguson.

Bóng đá mang đến cho người ta của cải, vật chất nhưng cũng không ít cầu thủ phải chịu đựng sự bạc bẽo và khắc nghiệt của môn thể thao Vua. Rất nhiều cầu thủ đã mắc phải căn bệnh trầm cảm và không ít trong số này tìm đến cái chết như một sự giải thoát, Hughie Ferguson là một trong số đó. Nổi tiếng là tiền đạo chơi fair-play và đóng góp lớn cho thành công của bóng đá Scotland với tỷ lệ trung bình 0,885 bàn thắng/trận đấu.

Nhưng giai đoạn cuối sự nghiệp, chấn thương khiến Ferguson sa sút phong độ. Rơi vào trầm cảm, Ferguson đã tự làm ngạt mình và qua đời vào ngày 9/1/1930 tại Dens Park sau khi rời trung tâm huấn luyện.

3. Syd King (1877-1933)

10 cầu thủ nổi tiếng tự kết liễu đời mình trong bi kịch - Ảnh 8.

Syd King.

Ernest Sydney, thường được biết đến với tên Syd King là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của CLB West Ham. Ông cũng là cầu thủ đầu tiên của West Ham dẫn dắt CLB sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ. King giàu có và mê bia rượu. Năm 1933, King tự vẫn sau khi đội bóng của ông xuống hạng. Cảnh sát xác nhận nguyên do dẫn tới cái chết là rượu pha với chất lỏng độc hại.

2. Gary Speed (1969-2011)

10 cầu thủ nổi tiếng tự kết liễu đời mình trong bi kịch - Ảnh 9.

Gary Speed.

Tháng 11 năm 2011, cựu cầu thủ và HLV của xứ Wales, Gary Speed đã treo cổ tự vẫn dù đang rất thành công trong sự nghiệp HLV và có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Khám nghiệm hiện trường vụ tự vẫn, cảnh sát đã không thể tìm ra bất kỳ nghi vấn nào và tất cả đều cho rằng Gary Speed đã tự tìm đến cái chết. Mặc dù vậy, lí do vì sao Speed lại ra đi đột ngột như vậy thì vẫn chưa tìm ra lời giải.

1. Robert Enke (1977-2009)

10 cầu thủ nổi tiếng tự kết liễu đời mình trong bi kịch - Ảnh 10.

Robert Enke

Nguyên nhân cái chết của Enke là do chứng trầm cảm kéo dài theo sau cái chết của cô con gái Lara. Địa điểm nơi Enke chọn để tự sát cũng gần ngôi mộ của bé Lara.Ngày 10/11/2009, thủ môn quốc tế người Đức, Robert Enke đã nói lời tạm biệt bà xã Teresa trước khi rời nhà và nói rằng mình tới sân tập của Hannover. Nhưng Enke không có buổi tập nào cả. Sau khi ra khỏi nhà, Robert Enke lái xe tới một ngã tư giao nhau với đường sắt ở một làng nhỏ gần Hannover. Anh dừng xe lại, mở cửa bước xuống chờ. Khi đoàn tàu chạy với vận tốc lên tới 160km/h đi qua, anh lao thẳng vào đó và kết liễu cuộc đời mình ở tuổi 32.

(PV - theo Thể Thao & Văn Hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem