10 chữ ký đắt nhất phiên chợ Hè 2020 đã thi đấu ra sao?

Thứ ba, ngày 24/11/2020 17:10 PM (GMT+7)
Mùa Hè vừa qua, Ngoại hạng Anh đã chứng kiến nhiều CLB chi mạnh tay để mang về những chữ ký đầy kỳ vọng. Tuy nhiên, không phải tân binh nào cũng hòa nhập nhanh và thể hiện tốt ngay từ đầu. Cùng GOAL nhìn lại 10 thương vụ đắt giá nhất mùa hè 2020 và xem họ đã phát triển như thế nào.
Bình luận 0
10 chữ ký đắt nhất phiên chợ Hè 2020 đã thi đấu ra sao? - Ảnh 1.

10. Fabio Silva - 35 triệu Bảng Kể từ khi chuyển đến từ Porto, Silva đã có 2 bàn vào lưới Southend ở Papa John's Trophy (giải đấu dành cho các League 1 & 2 và đội học viện của Anh), nhưng vẫn chưa có pha lập công nào cho đội một Wolves. Cầu thủ sinh năm 2002 đã trải qua 51 phút thi đấu ở Ngoại hạng Anh sau 4 lần vào sân từ ghế dự bị. Silva mới chỉ 18 tuổi và có lẽ sẽ cần thêm thời gian để tỏa sáng trong tương lai.

10 chữ ký đắt nhất phiên chợ Hè 2020 đã thi đấu ra sao? - Ảnh 2.

9. Hakim Ziyech - 36 triệu Bảng Giai đoạn đầu mùa ở Stamford Bridge không mấy suôn sẻ với cựu cầu thủ Ajax khi anh dính chấn thương đầu gối phải nghỉ dài ngày. Tuy nhiên, tất cả sự chờ đợi của CĐV Chelsea là xứng đáng bởi "phù thủy" Ziyech đang thể hiện rất tích cực, với 2 bàn thắng và 3 kiến tạo đóng góp cho The Blues.

10 chữ ký đắt nhất phiên chợ Hè 2020 đã thi đấu ra sao? - Ảnh 3.

8. Donny van de Beek - 40 triệu Bảng Sau khi gia nhập M.U từ Ajax, cầu thủ người Hà Lan chỉ ra sân từ băng ghế dự bị. Thậm chí tình hình tệ đi khi ở 3/4 trận gần nhất, anh không được thi đấu phút nào. Dù HLV Ole Gunnar Solskjaer từng nói sẽ có cơ hội dành cho Van de Beek, nhưng đến nay ông vẫn đang "bỏ rơi" tân binh 23 tuổi này.

10 chữ ký đắt nhất phiên chợ Hè 2020 đã thi đấu ra sao? - Ảnh 4.

7. Nathan Ake - 41 triệu Bảng Ake được đá chính ngay từ những trận đầu tiên của mùa giải, tuy nhiên, anh không góp mặt ở cả 3 trận gần nhất của Man City. Chưa thể hiện được nhiều trong màu áo The Citizens, hậu vệ người Hà Lan còn không may dính chấn thương khi thi đấu cho ĐTQG hôm 12/11.

10 chữ ký đắt nhất phiên chợ Hè 2020 đã thi đấu ra sao? - Ảnh 5.

= 4. Ben Chilwell - 45 triệu Bảng Cựu hậu vệ Leicester City bỏ lỡ vài trận đầu mùa do chấn thương, nhưng khi trở lại anh đã xuất sắc giành được một vị trí bên cánh trái của Chelsea. Chilwell đã có 2 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 10 trận cho “The Blues”.

10 chữ ký đắt nhất phiên chợ Hè 2020 đã thi đấu ra sao? - Ảnh 6.

= 4. Thomas Partey - 45 triệu Bảng Mang theo nhiều kỳ vọng khi chuyển tới từ Atletico Madrid, khởi đầu của Partey ở Arsenal khá tệ, cả ở trên phương diện cá nhân lẫn tập thể. Trong 4 trận đấu anh ra sân ở Ngoại hạng Anh, “Pháo thủ” toàn thua, chỉ có 1 chiến thắng trước M.U.

10 chữ ký đắt nhất phiên chợ Hè 2020 đã thi đấu ra sao? - Ảnh 7.

= 4. Diogo Jota - 45 triệu bảng Nhiều người cười nhạo khi Liverpool trả cho Wolves số tiền lớn để có Jota, nhưng giờ đây, người duy nhất đang mỉm cười là Jurgen Klopp. Dù ra sân từ ghế dự bị hay đá chính, tiền đạo này vẫn cho thấy sức ảnh hưởng của mình. Anh đã ghi được 7 bàn thắng sau 11 trận trong màu áo đỏ.

10 chữ ký đắt nhất phiên chợ Hè 2020 đã thi đấu ra sao? - Ảnh 8.

3. Timo Werner - 48 triệu Bảng Dù đầu mùa có phần thiếu ổn định, nhưng thời gian gần đây, cựu tiền đạo RB Leipzig đang cho thấy màn trình diễn xuất sắc. Anh đã ghi được 8 bàn và có 3 pha kiến tạo cho Chelsea, đồng thời "nổ súng" trong cả 4 trận gần nhất.

10 chữ ký đắt nhất phiên chợ Hè 2020 đã thi đấu ra sao? - Ảnh 9.

2. Ruben Dias - 62 triệu bảng Pep Guardiola đã chi rất nhiều tiền để gia cố hàng thủ, và giờ ông đã tìm được người có thể đáp ứng những yêu cầu của mình. Dias chơi ấn tượng kể từ khi khoác áo Man City. Cựu hậu vệ Benfica giúp đội bóng giữ sạch lưới 3/7 trận đầu tiên ra sân và cho thấy sự ăn ý với Aymeric Laporte.

10 chữ ký đắt nhất phiên chợ Hè 2020 đã thi đấu ra sao? - Ảnh 10.

1. Kai Havertz - 71 triệu bảng Hôm 5/11, Harvetz được xác nhận dương tính với COVID-19 nên buộc phải vắng mặt ở các trận tiếp theo của Chelsea. Dù đang trong thời gian hòa nhập, cầu thủ người Đức vẫn có những đóng góp nhất định nhờ khả năng chuyền bóng của mình. Tính tới hiện tại, Havertz đã có 1 bàn thắng, 2 pha kiến tạo sau 7 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, bên cạnh đó là một cú hat-trick tại Carabao Cup. Sao trẻ 21 tuổi được kỳ vọng sẽ kết hợp cùng Ziyech để tỏa sáng hơn trong tương lai.

 

PV (Theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem