12 đội tranh tài tại HPL-S10 mạnh, yếu cỡ nào?

Bốp Bi Thứ năm, ngày 25/05/2023 07:10 AM (GMT+7)
Chỉ còn ít ngày nữa, giải bóng đá phong trào HPL-S10 sẽ chính thức khởi tranh. Độc giả hãy cùng Dân Việt điểm lại những gương mặt sắp bước vào tranh tài tại giải đấu được nhiều người yêu mến phủi chờ đợi nhất trong năm 2023.
Bình luận 0

HPL-S10 quy tụ nhiều ngôi sao

HPL (viết tắt của Hanoi Premier League) là một trong số ít những giải đấu đỉnh cao của bóng đá phong trào. Được đơn vị Vietfootball tổ chức thường niên, giải đấu là nơi quy tụ của những câu lạc bộ có tiếng tăm và những cầu thủ hay nhất của làng bóng đá phủi. Khán giả yêu mến bóng đá phong trào khi đến xem HPL luôn được "chiêu đãi" những pha bóng hay, được chứng kiến những bàn thắng đẹp, và được hòa cùng bầu không khí cuồng nhiệt của cổ động viên các câu lạc bộ trên khắp khán đài.

Sau khi giải đấu hạng Nhất (HL1-S7) kết thúc thì chỉ còn ít ngày nữa, giải đấu HPL mùa thứ 10 sẽ chính thức khởi tranh. 12 đội bóng góp mặt tại sân chơi danh giá nhất làng bóng đá phủi Hà Nội năm nay gồm có: FC Đại Từ; FC EOC; FC Thiên Khôi; FC Mobi; FC Tùng Anh; FC SHB; FC Việt Phương Đông; FC Nguyễn Trãi; FC Mỹ Đình II; FC DTS; FC Phoenix; FC BIDV Quang Trung.

Nhìn lại 12 cái tên sẽ tham gia tranh tài tại HPL-S10 - Ảnh 1.

12 cái tên sẽ cùng nhau tranh tài tại HPL-S10.

Báo điện tử Dân Việt sẽ đưa ra dự đoán của mình về những đội bóng có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch HPL-S10 năm nay cũng như những đội bóng năm ở cuộc chiến trụ hạng.

Nhóm cạnh tranh huy chương: FC Đại Từ, FC SHB, FC Thiên Khôi, FC Tùng Anh, FC EOC, FC Mobi và FC DTS.

Không quá nhạc nhiên khi trong top những đội bóng có khả năng tranh ngôi vô địch năm nay lại có tận... 3 câu lạc bộ mới từ giải hạng Nhất thăng hạng lên.

- FC Đại Từ tuy HPL-S9 năm ngoái không đạt được thành tích tốt và phải xuống hạng Nhất. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị tốt cùng việc bổ sung thêm lực lượng, họ đã trở lại mạnh mẽ tại HL1-S7 vừa qua và giành được tấm vé thăng hạng, quay trở lại với sân chơi HPL-S10 năm nay. Với những cái tên đình đám như Hiệp "Châu", Dũng "Nem", Phong "Bướm" hay Lương "Dị" trong đội hình, FC Đại Từ đương nhiên là sẽ một trong số những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch lần này.

Nhìn lại 12 cái tên sẽ tham gia tranh tài tại HPL-S10 - Ảnh 2.

FC Đại Từ là một trong số ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch HPL năm nay.

FC SHB là đội bóng "mới mà cũ" khi họ đã từng góp mặt tại HPL từ những năm đầu tiên giải đấu này được tổ chức. Là những con người của "tổ trà Dilmah", FC SHB với những Thái "Rooney", Tuấn "Ku" hay Sơn "Muller" đã quá nhuần nhuyễn với lối chơi ban bật, những bài đá cố định cũng là thứ vũ khí đáng sợ của họ. Dưới sự dẫn dắt của một trong những cái tên được coi như huyền thoại của bóng đá sân 7 - HLV Ngọc Anh "Tệu", FC SHB sẽ khiến các đội bóng khác phải e dè mỗi khi đối đầu.

FC Thiên Khôi là một cái tên còn rất mới, họ cũng là 1 trong số những tân binh tại HPL-S10 lần này cùng với FC Đại Từ, FC SHB và FC Phoenix. Tuy nhiên trong đội hình của đội bóng bất động sản lại sở hữu rất nhiều những ngôi sao đã "nhẵn mặt" với người hâm mộ bóng đá phủi. Trên băng ghế huấn luyện, họ có bộ đôi HLV ăn ý Thắng "Xavi" và Hiệp "Cóc", những người đã giúp cho đội bóng liên tiếp giành 2 chức vô địch hạng Nhì (HL2-S5) và hạng Nhất (HL1-S7) chỉ trong một thời gian ngắn. Trên sân, họ có một dàn sao như Sáng "Persie", Tuyên "Trầm", Nguyên "Tây", Thế Vinh, Cường "Kun"...

Nhìn lại 12 cái tên sẽ tham gia tranh tài tại HPL-S10 - Ảnh 3.

FC Thiên Khôi hướng đến kỷ lục giành được 3 chức vô địch trong cùng một mùa giải.

Với một đội hình dày và chất lượng như vậy, FC Thiên Khôi hiển nhiên sẽ hướng đến ngôi vô địch. Ngoài ra, nếu như giành được tấm huy chương vàng HPL-S10 năm nay thì FC Thiên Khôi cũng sẽ tạo nên một kỳ tích vô tiền khoáng hậu, đó là liên tiếp vô địch cả ba giải đấu (hạng Nhì, hạng Nhất và HPL) trong cùng 1 năm dương lịch. Đó cũng sẽ là một cột mốc vinh dự để đội bóng bất động sản cố gắng đạt được.

FC Tùng Anh đã vươn mình trở thành một trong những đội bóng có tiềm năng tranh huy chương tại mùa giải HPL năm nay. Mặc dù họ đã chia tay nhiều trụ cột như Linh "Ibra", Long "Con" cùng một vài cái tên khác. Song họ cũng đã kịp thời mang về những gương mặt đình đám từ FC Du Lịch như tuyển thủ quốc gia sân 7 Nhật "Tân", Đức "Cris", Đạt "Trề" hay Thành Linh để kết hợp với những gương mặt kỳ cựu như Kiên "Phú", Đạo "Từ Sơn". Hiện tại FC Tùng Anh vẫn đang tích cực duy trì tập luyện nhằm giúp cho các cầu thủ có được cảm giác tốt nhất trước khi HPL khởi tranh.

Nhìn lại 12 cái tên sẽ tham gia tranh tài tại HPL-S10 - Ảnh 4.

FC Tùng Anh không tham dự quá nhiều giải đấu mà chỉ chú trọng vào luyện tập.

FC DTS, (trước đây là câu lạc bộ Top Group) là một tập thể đã cùng nhau chinh chiến qua rất nhiều mùa giải HPL và luôn đạt thứ hạng cao với những gương mặt nổi bật như Phương "Vertu", Tú "Trôi", Duy "Tễu", Hiếu "Chuột". Với điểm tựa vững chắc là chức vô địch giải bóng đá Seri A mới đây, FC DTS chắc chắn sẽ muốn đem phong độ ấy đến với giải đấu HPL để có thể giành được ngôi vị cao nhất của giải đấu lần này.

Nhìn lại 12 cái tên sẽ tham gia tranh tài tại HPL-S10 - Ảnh 5.

Chức vô địch Serie A sẽ là động lực thúc đẩy tinh thần cho các cầu thủ FC DTS.

FC EOC hiện đang là đương kim vô địch HPL-S9, đương nhiên họ sẽ tiếp tục là một ứng viên cho danh hiệu vô địch HPL-S10 năm nay. Sau sự ra đi của Hiệp "Châu" (người đã chơi rất hay tại HPL-S9 và giành được danh hiệu Quả Bóng Vàng Phủi 2022) khiến nhiều người tiếc nuối, FC EOC đã có một sự bổ sung vô cùng chất lượng khi chiêu mộ thành công Tuấn Anh "Jr" từ FC Mobi. Với bộ khung đang chơi rất ổn định và nhuần nhuyễn nhiều năm qua, nay lại có thêm sự phục vụ của một trong những tiền vệ sáng tạo hay nhất làng bóng đá phủi, FC EOC vẫn sẽ là một "ông kẹ" thách thức mọi tham vọng tiến gần đến ngôi vương của các đội bóng khác.

Nhìn lại 12 cái tên sẽ tham gia tranh tài tại HPL-S10 - Ảnh 6.

FC EOC - đương kim vô địch HPL-S9

FC Mobi: Việc hàng loạt cái tên như Tuấn Anh "Jr", Giang Nguyên Công bất ngờ có bến đỗ mới ngay trước thềm HPL-S10 tuy có gây xôn xao dư luận, song nếu nhìn lại thì đương kim vô địch VSC-S2 vẫn đang có trong đội hình những con người rất chất lượng như Dương "Híp", Hưng "Esele", Mạnh "Tũn", Mạnh "Nát" hay Việt "Hải Dương", hơn thế FC Mobi vẫn đang là đội bóng Á quân HPL-S9 với thành tích bất bại. Sẽ là quá chủ quan nếu như gạch tên FC Mobi ra khỏi cuộc đua vô địch tại HPL-S10 năm nay.

Nhìn lại 12 cái tên sẽ tham gia tranh tài tại HPL-S10 - Ảnh 7.

Dù thiếu vắng Tuấn Anh "Jr", FC Mobi vẫn là một ứng viên vô địch của giải đấu.

Nhóm đua trụ hạng: FC Nguyễn Trãi, FC Mỹ Đình II, FC Phoenix, FC Việt Phương Đông và FC BIDV Quang Trung.

Dự đoán của Dân Việt về nhóm đua trụ hạng tại HPL-S10 năm nay vẫn sẽ là những "gương mặt thân quen" như Nguyễn Trãi, Việt Phương Đông, Mỹ Đình II, BIDV Quang Trung và tân binh Phoenix.

FC Việt Phương Đông: Kể từ khi thăng hạng lên sân chơi HPL đến nay thì FC Việt Phương Đông luôn chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Dù Việt Phương Đông là một đội bóng có lối chơi ăn ý, rõ nét và vẫn còn đó những cầu thủ nổi bật như Long "Thổ", Đoàn "Tồ", Việt "Lùn", ngoài ra còn có thêm sự xuất hiện của Tuấn "Vip", tuy nhiên để đá 70 phút dưới thời tiết oi bức của mùa hè thì lực lượng của họ vẫn là khá mỏng. Một vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng có lẽ sẽ là đủ để đội bóng này hài lòng.

Nhìn lại 12 cái tên sẽ tham gia tranh tài tại HPL-S10 - Ảnh 8.

"Làm mưa làm gió" tại giải hạng Nhất, nhưng HPL vẫn là một cái gì đó hơi quá sức với tập thể FC Việt Phương Đông.

FC BIDV Quang Trung: là một đội bóng đang trong quá trình trẻ hóa đội hình, gần đây khán giả đã bắt đầu quen dần với việc những cầu thủ kỳ cựu như Dũng "Vàng", Trung "Con" (Vua Phá Lưới HPL-S9) hay Phong "Sport" lùi dần về hậu phương để ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ xuất phát trước trong đội hình. Mặc dù cán đích mùa giải HPL-S9 năm ngoái với vị trí thứ tư và chỉ kém top được nhận huy chương 3 điểm, tuy nhiên điều đó sẽ khó có thể lặp lại với đội bóng nhà băng tại mùa giải năm nay.

FC Nguyễn Trãi: cũng là một trong những gương mặt thường xuyên phải vật lộn với cuộc chiến ở giữa bảng xếp hạng. Có những thời điểm tại HPL-S9 FC Nguyễn Trãi phải đối diện với nguy cơ xuống hạng khi mà họ đã để thua rất nhiều trận đấu ở lượt đi. Bàn thắng của Ngọc Anh "Khoằng" vào lưới FC Đại Từ ở những vòng đấu áp chót đã giúp cho thầy trò HLV Tú "Khỉ" được tiếp tục đến với HPL-S10. Với việc những tân binh mới lên hạng tại mùa giải này đều là những "ngáo ộp", FC Nguyễn Trãi sẽ phải chắt chiu từng điểm số nếu như không muốn lặp lại tình cảnh như năm ngoái.

Nhìn lại 12 cái tên sẽ tham gia tranh tài tại HPL-S10 - Ảnh 9.

FC Nguyễn Trãi để thua FC BIDV Quang Trung tại HPL-S9.

FC Mỹ Đình II: dù mới giành được chức vô địch tại giải đấu Tứ Hùng gồm các đội bóng mạnh như FC Đại Từ hay FC Việt Phương Đông, song không thể phủ nhận rằng tại HPL-S10 thì đội hình của FC Mỹ Đình II hiện tại phù hợp với việc đua trụ hạng hơn. Sau khi chia tay những cầu thủ chơi tốt nhất trong đội như Ánh "Giroud", Phan Thái hay Đình Kỷ thì Mỹ Đình II giờ chỉ còn trông chờ vào kinh nghiệm chinh chiến của những "ông già gân" như Phú "Quái", Công "Xavi" hay thủ thành Đức Anh. FC Mỹ Đình II sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể trụ lại tại sân chơi HPL vào năm sau.

Nhìn lại 12 cái tên sẽ tham gia tranh tài tại HPL-S10 - Ảnh 10.

FC Mỹ Đình II vô địch giải Tứ Hùng, tuy nhiên với nòng cốt là các cầu thủ trẻ thì mục tiêu trụ hạng sẽ là vừa sức đối với họ.

FC Phoenix: Cũng là một tân binh tại HPL-S10 này như FC Đại Từ, cũng là đội bóng mới rớt hạng năm ngoái và năm nay thăng hạng giống FC Đại Từ, thế nhưng chất lượng đội hình của Phượng Hoàng Tím so với đội bóng vùng chè là không quá nổi bật. Họ thi đấu tại giải hạng Nhất (HL1-S7) cũng không quá nổi trội so với những đội bóng khác và phải chờ đến những trận đấu play-off (sau khi FC Ecopark tuyên bố không tiếp tục tham dự HPL-S10 và trả lại suất) thì mới chính thức giành được tấm vé lên chơi tại HPL-S10 năm nay. Với những kinh nghiệm đã rút ra được từ mùa giải trước, mục tiêu phấn đấu của đội bóng áo tím lần này sẽ chỉ là trụ hạng thành công.

Nhìn lại 12 cái tên sẽ tham gia tranh tài tại HPL-S10 - Ảnh 11.

Giành được tấm vé thăng hạng HPL cuối cùng sau loạt trận play-off, mục tiêu của FC Phoenix sẽ là trụ hạng hay đua vô địch?



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem