12 nữ ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, người trẻ nhất 44 tuổi

Mộc An Thứ ba, ngày 07/11/2023 15:04 PM (GMT+7)
Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. 12/56 ứng viên nữ đạt chuẩn chức danh giáo sư, người trẻ nhất sinh năm 1979.
Bình luận 0

Có tổng cộng 630 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Trong đó có 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh phó giáo sư.

Trong số 56 ứng viên đạt chuẩn giáo sư năm 2023 vừa được Hội đồng giáo sư Nhà nước công bố có 12 ứng viên giáo sư là nữ.

Con số trên chưa tính đến các ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư của ngành Khoa học An ninh cùng với ngành Khoa học Quân sự, do Hội đồng Giáo sư Nhà nước không công bố chi tiết lý lịch khoa học của ứng viên đủ tiêu chuẩn nhằm bảo mật thông tin.

12 nữ ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư năm 2023 công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

HĐGS liên ngành Chăn nuôi – Thú ý – Thủy sản có bà Nguyễn Thị Kim Đông, sinh năm 1956, quê quán Ninh Kiều, Cần Thơ, công tác tại Trường Đại học Tây Đô.

HĐGS liên ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm có 2 ứng viên nữ đạt chuẩn giáo sư, gồm bà: Nguyễn Kim Ngà, sinh năm 1969, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, công tác tại Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội và bà Đinh Thị Thanh Mai, sinh năm 1974, quê quán thành phố Hải Dương, Hải Dương, công tác tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

12 nữ ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, người trẻ nhất 44 tuổi - Ảnh 1.

Bà Đặng Hoàng Minh là nữ giáo sư trẻ tuổi nhất trong số 12 ứng viên là nữ đạt chuẩn chức danh giáo sư năm 2023. Ảnh: https://education.vnu.edu.vn/

HĐGS ngành Kinh tế có bà Đỗ Thị Hải Hà, sinh năm 1975, quê quán Gia Lộc, Hải Dương, công tác tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

HĐGS liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp có 2 ứng viên giáo sư đạt chuẩn là nữ, đó là Trần Thị Thu Hà, sinh năm 1971, quê quán huyện Đại Lộc, Quảng Nam, công tác tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên; bà Đỗ Thị Bích Thủy, sinh năm 1964, quê quán thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

HĐGS ngành Sinh học có bà Đặng Thị Phương Thảo, sinh năm 1976, quê quán Ứng Hòa, Hà Nội công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh.

HĐGS ngành Tâm lý học có bà Đặng Hoàng Minh, sinh năm 1979, quê quán Thiệu Phong, Quảng Trị, công tác tại Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bà Đặng Hoàng Minh là giáo sư trẻ tuổi nhất trong số 12 ứng viên là nữ đạt chuẩn chức danh giáo sư năm 2023 (44 tuổi).

HĐGS ngành Thủy Lợi có bà Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh năm 1976, quê quán Vụ Bản, Nam Định, công tác tại Trường Đại học Thủy lợi.

HĐGS ngành Toán học có ứng viên đạt chuẩn giáo sư là bà Tạ Thị Hoài An, sinh năm 1972, quê quán Nam Đàn, Nghệ An, công tác tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

HĐGS liên ngành Văn hóa- Nghệ thuật – Thể dục thể thao có Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1965, quê quán Khoái Châu, Hưng Yên, công tác tại Khoa các Khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội.

HĐGS ngành Y học có bà Trần Vân Khánh, sinh năm 1973, quê quán Nam Sách, Hải Dương, công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Theo quy định, trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem