13 người tử vong trong vụ va chạm giữa xe rước dâu và xe container

Nhóm PV Thứ hai, ngày 30/07/2018 07:07 AM (GMT+7)
Sáng sớm nay (30.7), trao đổi nhanh với PV Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó chủ tịch thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng đã xảy ra tại địa bàn khiến 13 người chết.
Bình luận 0

Ông Hà thông tin, sự việc xảy ra vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày tại đường tránh Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. Theo đó, một  xe ô tô đi rước dâu chạy từ Huế vào đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Thông tin ban đầu đã có 13 người trên xe khách tử vong. Tài xế xe container bị thương nhẹ.

img

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Mạc Tuyết 

Cụ thể: Khoảng 2 giờ 30 sáng 30.7, tại KM 950 đoạn đi qua xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết và bị thương 4 người.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe khách 75B: 000.52 16 chỗ chở theo đoàn người đi rước dâu lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc - Nam. Đến Km 950+700 bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 51D - 411.21 kéo theo rơ móc 51R - 215.75 lưu thông chiều ngược lại.

Tại hiện trường, xe khách biến dạng quay đầu hướng ngược lại; đầu xe container hư hỏng nặng.

Xem thêm ảnh hiện trường vụ tai nạn:

img

Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 13 người tử vong. Ảnh Đình Thiên

img

Hiện trường đầy các mảnh vỡ của ô tô cho thấy vụ va chạm rất mạnh. Ảnh Đình Thiên

img

Xe ô tô bẹp dúm. Ảnh Đình Thiên

Hiện Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu đã có mặt tại hiện trường. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 2 triệu đồng.

Theo bác sĩ Võ Đôn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn, bệnh viện đã tiếp nhận 13 nạn nhân vào lúc 2 giờ 45 sáng, hiện đã có 12 người tử vong, 1 người bị nặng đã chuyển ra Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

Còn tại Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức Điện Bàn, bác sĩ Trần Công An, Giám đốc bệnh viện cho hay, lúc 3 giờ sáng nay, bệnh viện tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ tại nạn, mặc dù nạn nhân được các đội ngũ y bác sĩ cố gắng cấp cứu, nhưng 1 người bị nặng nên đã qua đời lúc 3h sáng cùng ngày, còn 3 nạn nhận nặng kia nặng quá chúng tôi nhanh chóng chuyển gấp ra Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Theo bác sĩ Trần Công An, hầu hết các nạn nhân là người lớn, ở Quảng Trị.

Theo bác sĩ Võ Đôn, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa khu vực Điện Bàn, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo thị xã Điện Bàn và bệnh viện đang chuẩn bị để đưa thi thể các nạn nhân về Hải Lăng, Quảng Trị.

img

img

Xe khách không còn nguyên vẹn đang được lực lượng chức năng di chuyển khỏi hiện trường. Ảnh VNN

7h30, xe khách đã được cẩu lên xe cứu hộ.

img

img

Ảnh VNN

Theo Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, các nạn nhân là người Quảng Trị, nhưng chưa xác định được cụ thể danh tính. Hiện các ngành chức năng và công an thị xã Điện Bàn đang tập trung xử lý tại hiện trường. Công an đang khám nghiệm để xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn.

Theo tin từ Văn phòng Bộ GTVT, khoảng 9 giờ 30 sáng nay, Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Văn Thể sẽ bay vào Đà Nẵng để thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Ngoài ra, Bộ trưởng sẽ tổ chức cuộc họp báo thông tin vụ việc.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cũng cho biết, lãnh đạo thị xã đã quyết định hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân trong vụ tai nạn sáng nay. Theo đó, nạn nhật bị chết hỗ trợ 2 triệu đồng, nạn nhân bị thương hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Thị xã cũng đang vận động thêm để tiếp tục hỗ trợ cho các nạn nhân bị tại nạn.

Hiện danh sách cập nhật 4 nạn nhân bị thương gồm: 2 bệnh nhi 6 tuổi đều đang bị chấn thương sọ não, đa chấn thương. Hai bệnh nhân còn lại đều 50 tuổi và 40 tuổi cũng đều bị đa chấn thương rất nặng.

img

Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại BV Đà Nẵng. Ảnh: VNN

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem