160 xe bị “xử” trong ngày đầu đồng loạt cân xe quá tải

Thứ tư, ngày 02/04/2014 14:27 PM (GMT+7)
Thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong ngày đầu tổ chức đồng loạt kiểm soát tải trọng xe ở các địa phương đã phát hiện, xử lý 160 trường hợp xe quá tải trong tổng số 717 xe được kiểm tra.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, trong ngày đầu các địa phương triển khai cân xe trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, số lượng xe quá tải lưu thông đã giảm mạnh. Theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xuất hiện tình trạng nhiều xe tải nằm chờ trên đường hoặc chủ động san tải để tránh bị phạt. Trong tổng số 717 xe được kiểm tra ngày 1.4 chỉ có 160 xe vi phạm (chiếm 22,3%).

Cũng trong ngày đầu triển khai theo tinh thần chỉ thị của Tổng cục Đường bộ mới có 35/63 địa phương triển khai kiểm soát tải trọng xe bằng bộ cân di động do Tổng cục cấp. Một số địa phương khác chưa sử dụng trạm kiểm soát tải trọng xe di động cũng đã sử dụng các bộ cân nhỏ để đồng loạt ra cân. Tuy nhiên, còn 28 địa phương chưa thực hiện.

Đó là: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lăk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp. Gia Lai, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên GIang, Long An, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Sáng 2.4, ông Nguyễn Đức Thắng – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ký công văn đề nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ biểu dương kịp thời các địa phương đã triển khai cân xe quyết liệt từ ngày 1.4. Đồng thời phê bình, nhắc nhở các địa phương chưa đưa cân lưu động ra hoạt động.


Minh Phong (Minh Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem