183 tỉ đồng xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

Thứ năm, ngày 16/05/2013 18:42 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 16.5, ngày bế mạc phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bàn về chủ trương xây dựng kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Dự kiến, tổng kinh phí để xây dựng Kênh truyền hình này là trên 183,2 tỉ đồng.
Bình luận 0

Theo tờ trình do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, Thực hiện Nghị quyết 27 của Quốc hội, trong thời gian qua, Văn phòng Quốc hội đã chủ động phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và một số cơ quan, tổ chức hữu quan để xây dựng Đề án cụ thể về Kênh truyền hình Quốc hội.

Theo đề án đầu tư, Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ được xây dựng tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Chủ đầu tư là Đài Tiếng nói VN với tổng mức đầu tư hơn 183,2 tỉ đồng. Đây là dự án loại B, sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước. Thời gian thực hiện dự kiến từ 2013 – 2015.

Trên cơ sở đó, VPQH trình ra 2 phương án. Phương án 1: Xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Phương án 2: Xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội tại VPQH.

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn của mỗi phương án, Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: VPQH thiên về phương án 1 – giao cho VOV là cơ quan chủ quản của Kênh truyền hình Quốc hội nhằm tận dụng các thuận lợi vốn có như sẵn hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, độ phủ sóng rộng lớn, lại sẵn có chuyên mục “Quốc hội với cử tri” với 80 nhân sự trong biên chế và 120 cộng tác viên.

Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là việc thành lập Kênh truyền hình Quốc hội thuộc VOV sẽ phải do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Điều này lại mâu thuẫn với quy định của pháp luật: Quốc hội là cơ quan giám sát hoạt động của Chính phủ.

Thảo luận, nhiều thành viên UBTVQH tỏ ý băn khoản về việc xác định ai là cơ quan chủ quản của kênh. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt câu hỏi: "Phương án 2 thì tốn bao nhiêu tiền, kênh hoàn toàn độc lập, mua sắm mới thì hết bao nhiêu tiền, cần so sánh để lựa chọn". Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Hiện thắc mắc: "Tại sao không nhờ VTV mà lại nhờ VOV?".

Chủ nhiệm VPQH giải thích: Chọn VOV bởi ưu thế hạ tầng và sự tích cực của lãnh đạo VOV trong chuẩn bị đề án: “VOV đi đầu để ra kênh này, ra công văn này là có đề án. Hơn nữa VOV có sẵn chương trình 12 tiếng dân tộc, có 4 loại hình là không ai có. Ở nước ngoài, Quốc hội họ chỉ có đài, như mình hiện nay có cả báo, cả truyền hình là rất phong phú”.

Chốt vấn đề, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với phương án mà VPQH đề xuất và cũng lưu ý kênh Truyền hình Quốc hội VN phải đưa tin phong phú, không chỉ đưa tin hoạt động Quốc hội mà phải cả hoạt động của HĐND nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem