2/3 nhà đầu tư và doanh nghiệp của Italia làm ăn tại TP.HCM

Quang Sung Thứ năm, ngày 23/03/2023 13:37 PM (GMT+7)
Tính đến tháng 2/2023, Italia đã có 64 dự án đầu tư tại TP.HCM, tổng vốn đạt trên 85 triệu USD. Hiện có 2/3 nhà đầu tư và doanh nghiệp của Italia làm ăn tại TP.HCM trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch...
Bình luận 0

Sáng ngày 23/2, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia (23/3/1973-23/3/2023). Đây cũng là dịp kỷ niệm 10 năm, đánh dấu thiết lập quan hệ ngoại giao chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Italia (2013-2023).

TP.HCM có 2/3 nhà đầu tư và doanh nghiệp của Italia

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013 đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gần gấp đôi, từ 3,5 tỷ USD lên 6 tỷ USD vào năm 2022.

2/3 nhà đầu tư và doanh nghiệp của Italia hoạt động tại TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia. Ảnh: Quang Sung

“Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, bất chấp biến động và khó khăn do Covid-19. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong ASEAN, và Italia là đối tác EURO lớn thứ 4 của Việt Nam, hợp tác trên các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, du lịch, giao lưu nhân dân, cùng nhiều lĩnh vực khác”, ông Mãi cho biết.

Năm 1973, con tàu hữu nghị Australe rời cảng Genoa - miền bắc Italia, vượt đại dương cập cảng Hải Phòng lúc đang bị phong tỏa, để chuyển tới nhân dân Việt Nam lương thực, các đồ dùng thiết yếu của nhân dân Italia gửi tặng. Đây là dấu mốc đánh dấu bước đầu mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Italia.

Sau khi Việt Nam hoàn toàn độc lập, chính phủ Italia đã hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc đổi mới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thông qua nhiều chương trình. TP.HCM là địa phương nhận được sự đầu tư lớn nhất từ Italia.

TP.HCM luôn là một địa phương tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với Italia. Quan hệ giữa TP.HCM và Italia đạt được nhiều thành quả trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch. 

"Năm 2022, thương mại hai chiều đạt 591 triệu USD. Tính đến tháng 2/2023, Italia đã có 64 dự án đầu tư tại TP.HCM, với tổng vốn đạt trên 85 triệu USD, đứng thứ 26/117 quốc gia/vùng lãnh thổ có đầu tư tại TP.HCM. Con số này là kết quả đáng khích lệ, mặc dù vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên”, ông Mãi cho hay.

Ông Enrico Padula - Tổng lãnh sự Italia, cho biết phần lớn quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia tập trung ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

2/3 nhà đầu tư và doanh nghiệp của Italia hoạt động tại TP.HCM - Ảnh 3.

Ông Enrico Padula - Tổng lãnh sự Italia phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Sung

“Nơi đây có 2/3 nhà đầu tư và doanh nghiệp của Italia, đóng góp những con số rất tích cực trong thương mại song phương. Tôi muốn đề cập đến kim ngạch thương mại hai chiều trong năm nay đã đạt được con số kỷ lục 6,2 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2021, đưa Italia trở thành quốc gia có trao đổi thương mại lớn thứ 3 trong Liên minh Châu Âu (1,7 tỷ đô la), và là nước xuất khẩu quan trọng thứ hai trong Liên minh châu Âu vào Việt Nam”, ông Enrico Padula cho hay.

Hợp tác TP.HCM - Italia kỳ vọng đạt 10 tỷ USD

Ông Enrico Padula co biết thêm, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang Italia hiện nay tốt hơn trước, và hy vọng sẽ sớm có đầu tư của Việt Nam vào Italia.

 “Tôi chắc chắn rằng còn nhiều lĩnh vực mà nền kinh tế Italia và Việt Nam có thể hợp tác hiệu quả, và tôi mong muốn có thêm nhiều phái đoàn thương mại hai chiều”, ông Enrico Padula nhấn mạnh.

2/3 nhà đầu tư và doanh nghiệp của Italia hoạt động tại TP.HCM - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu hai nước tặng hoa chúc mừng buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Sung

Nhận định về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Italia nói chung và TP.HCM - Italia nói riêng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, tiềm lực phát triển trong quan hệ TP.HCM - Italia còn rất lớn, và sẽ được triển khai tích cực trong thời gian tới. 

TP.HCM là cửa ngõ để doanh nghiệp Italia tiếp cận thị trường ASEAN và các thị trường khác, thông qua các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Italia là thành viên lớn trong nhóm G7, là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam vào châu Âu.

“Hợp tác giữa TP.HCM và Italia ưu tiên kinh tế, hướng đến ứng dụng công nghệ cao, xanh, sạch thân thiện với môi trường. Đây cũng là định hướng phát triển kinh tế của TP.HCM. Sự phù hợp trong định hướng phát triển kinh tế là tiền đề, để chúng ta đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD trong tương lai sẽ không xa”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia sẽ được đánh dấu bằng một sự kiện đặc biệt bằng chuyến thăm đầu tiên, sau hơn 20 năm, của tàu Hải quân Italia - Francesco Morosini, sẽ cập bến cảng Nhà Rồng trong tháng 5 tới. Đây là một dịp đặc biệt đối với người dân TP.HCM, khi được tham quan con tàu hiện đại nhất của hải quân Italia.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem