2 đại diện Việt Nam tham dự ACC 2023: HAGL và CLB nào?

Đông Hưng Thứ ba, ngày 04/10/2022 18:10 PM (GMT+7)
Bóng đá Việt Nam sẽ có 2 đại diện tham dự giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2023 (ACC 2023). Nhiều khả năng, HAGL sẽ là đội bóng được lựa chọn.
Bình luận 0

Sáng 4/10, Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 10 trong nhiệm kỳ 2019-2023. Các thành viên tham dự cuộc họp đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến xung quanh dự kiến kế hoạch tổ chức các giải đấu của bóng đá Đông Nam Á trong năm 2023.

Tham gia thảo luận và đóng ý kiến tại cuộc họp, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tán thành với kế hoạch dự kiến tổ chức các giải đấu của Đông Nam Á trong năm 2023.

2 đại diện Việt Nam tham dự ACC 2023: HAGL và CLB nào? - Ảnh 1.

Bóng đá Việt Nam có 2 đại diện tham dự ACC 2023.

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á (ACC) sẽ trở lại vào năm sau. Giải đấu gần nhất vào năm 2020 đã bị hủy bỏ vì đại dịch. 12 CLB đến từ các quốc gia trong khu vực sẽ tham dự ACC 2023, trong đó Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia mỗi quốc gia có 2 đại diện. Philippines và Singapore mỗi quốc gia có 1 đại diện.

4 quốc gia gồm Brunei, Campuchia, Lào và Myanmar mỗi quốc gia được cử 1 đại diện thi đấu vòng play-off để tranh 2 suất còn lại góp mặt ở AFCC 2023.  Vòng play-off dự kiến được tổ chức vào ngày 26/8/2023 (lượt đi) và 29/8/2023 (lượt về). Vòng đấu chính sẽ diễn ra từ 27/9/2023 đến 15/5/2024.

2 đại diện Việt Nam tham dự ACC 2023: HAGL và CLB nào? - Ảnh 2.

HAGL có thể là 1 trong 2 đội bóng được lựa chọn tham dự.

Thể thức thi đấu cũng tương tự như AFF Cup. 12 đội chia vào 2 bảng, mỗi bảng 6 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, đá cả sân nhà lẫn sân khách. Hai đội nhất và nhì sẽ đá bán kết (thi đấu lượt đi-lượt về). Chung kết diễn ra 2 lượt đi và về để tìm ra đội vô địch. Tổng giải thưởng bao gồm cả tiền hỗ trợ cho các CLB tham dự giải lên tới 1,5 triệu USD.

Hiện nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa đưa ra tiêu chí chọn 2 CLB tham dự ACC 2023. Nhiều khả năng đợi mùa giải 2022 kết thúc, phía VFF mới đưa ra tiêu chí chọn CLB tham dự giải. Dù vậy, HAGL là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất được lựa chọn.

Trừ ACC 2020 bị hủy, ở 2 lần tổ chức trước đó, HAGL đều là đội bóng đại diện cho Việt Nam tham dự. Thành tích tốt nhất của HAGL là vị trí thứ 3 ở ACC 2005.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem