2 đảng viên vi phạm không bị kỷ luật vì có dũng khí đấu tranh được Ủy ban Kiểm tra T.Ư nêu trong báo cáo

PVCT Thứ sáu, ngày 08/07/2022 09:30 AM (GMT+7)
Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định không kỷ luật đối với 2 đảng viên mặc dù có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý nhưng đã có dũng khí đấu tranh với những sai phạm trong nội bộ.
Bình luận 0

Hai Ủy viên Trung ương bị khai trừ khỏi Đảng

Trong Báo cáo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức (ngày 7/7)  cho thấy: Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị đã kiểm tra 1.017 tổ chức đảng và gần 3.600 đảng viên, trong đó, có 1.680 cấp ủy viên các cấp, chiếm 46,8%. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 19 tổ chức đảng và 8 đảng viên.

2 đảng viên không bị kỷ luật vì có dũng khí đấu tranh được nêu trong báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú (giữa) tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh ubkttw.vn

Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội; những việc mới, khó, phức tạp, điển hình như: công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các dự án đầu tư; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; chứng khoán và thị trường chứng khoán…

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức đảng và 6.519 đảng viên (trong đó có 1.371 cấp ủy viên).

Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 Ủy viên Trung ương do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng (ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long-PV).

2 đảng viên không bị kỷ luật vì có dũng khí đấu tranh được nêu trong báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 2.

Tại kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định không thi hành kỷ luật 2 đảng viên dù họ có vi phạm, khuyết điểm nhưng đã có dũng khí đấu tranh trước sai phạm trong nội bộ. Ảnh ubkttw.vn

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo 6 tổ chức Đảng

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo 6 tổ chức Đảng; kỷ luật 2 đảng viên. Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức Đảng, 19 đảng viên (cách chức 5 đảng viên, khai trừ 14 đảng viên).

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 48 tổ chức Đảng và hơn 2.060 đảng viên gồm: Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 39 tổ chức đảng và 1.997 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức và 67 đảng viên.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đã quyết định không kỷ luật đối với 2 đảng viên mặc dù có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý nhưng đã có dũng khí đấu tranh với những sai phạm trong nội bộ, báo cáo kịp thời, có tinh thần cầu thị, hợp tác trong quá trình kiểm tra.

Đó là trường hợp đảng viên Quách Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Hồ Mỹ Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương 2 trường hợp nêu trên tuy có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, song họ đã thẳng thắn đấu tranh với những việc làm sai trái của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; chủ động, kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng; trong quá trình kiểm tra, kiểm điểm đã cầu thị, nghiêm túc, nhận vi phạm, khuyết điểm, tự nhận hình thức kỷ luật. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định không thi hành kỷ luật 2 trường hợp này (tại kỳ họp thứ 14, tháng 4/2022).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem