2 ĐBQH được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ mới

PVCT Thứ sáu, ngày 19/06/2020 10:56 AM (GMT+7)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV đối với 2 đại biểu Quốc hội
Bình luận 0

Tại Nghị quyết số 965/NQ - UBTVQH14 quyết nghị: Phê chuẩn ông Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Khóa XIV.

2 ĐBQH được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ mới - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Quàng Văn Hương phát biểu tại nghị trường (ảnh quochoi.vn).

Đại biểu Quàng Văn Hương sinh năm 1969, quê Sơn La; ông tốt nghiệp đại học Nông nghiệp, chuyên ngành quản lý đất đai. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Mai Sơn (Sơn La); Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Sơn La; Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc. 

Tại Nghị quyết số 953/NQ - UBTVQH14 quyết nghị: Phê chuẩn bà Leo Thị Lịch, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Khóa XIV.

2 ĐBQH được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ mới - Ảnh 3.

Đại biểu Quốc hội Leo Thị Lịch phát biểu nghị trường (ảnh quochoi.vn)

Đại biểu Quốc hội Leo Thị Lịch sinh năm 1969, quê Bắc Giang. Bà tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế nông nghiệp. Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Bắc Giang; Ủy viên Chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem