2 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật xóa tư cách

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 13/09/2023 19:04 PM (GMT+7)
Ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa.
Bình luận 0

Cụ thể, Thủ tướng xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2020 (từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2020) đối với ông Phạm Đăng Quyền.

Thủ tướng xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2020 (từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2020) đối với bà Lê Thị Thìn.

Theo quyết định kỷ luật hành chính của Thủ tướng ngày 13/9, thời gian thi hành kỷ luật ông Quyền và bà Thìn tính từ 31/7. Hai tháng trước, ông Quyền và bà Thìn bị Ban Bí thư kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Cùng ngày, Thủ tướng cảnh cáo hai nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là ông Nguyễn Ngọc Hồi và Nguyễn Đức Quyền. Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị khiển trách.

Xóa tư cách chức vụ 2 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 1.

Thủ tướng kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền. Ảnh: TL

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cảnh cáo ông Nguyễn Đức Quyền, Nguyễn Ngọc Hồi cùng Ban cán sự đảng UBND tỉnh Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Ông Mai Xuân Liêm bị khiển trách cùng Đảng đoàn HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Mới đây, Thủ tướng xóa tư cách chức vụ cựu Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Đình Xứng do có vi phạm trong công tác. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn bị Thủ tướng khiển trách do có vi phạm trong thời gian giữ chức phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa.

Cuối tháng 7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa hai nhiệm kỳ trên đã cho chủ trương đầu tư, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch một số dự án sử dụng đất của Tập đoàn FLC; cho chủ trương phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư công thuộc đề án Thành phố thông minh. Ngoài ra, còn có các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và thực hiện dự án Hạc Thành Tower; trong công tác cán bộ; lãnh đạo kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

Xóa tư cách chức vụ 2 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 3.

Thủ tướng kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn. Ảnh: Tapchihuunghi

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa hai nhiệm kỳ nêu trên cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 "đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, để nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm bị kỷ luật và xử lý hình sự, gây dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem