2012 là Năm An toàn giao thông

Thứ hai, ngày 26/09/2011 11:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 24.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký công văn chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Bình luận 0

Trong đó, đề cập đến một số giải pháp như: Quyết liệt xử lý vi phạm về nồng độ cồn; không đội mũ bảo hiểm, nghiên cứu tăng mức phạt đối với lỗi đua xe ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu. UBND TP. Hà Nội thí điểm một số cầu lắp ghép để xe ô tô dưới 3 tấn và xe máy đi qua tại ngã tư để giảm ùn tắc giao thông.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đồng ý tổ chức năm 2012 là năm an toàn giao thông; giao các bộ, ngành, địa phương lên kế hoạch cụ thể. Nếu được triển khai thì đây là lần đầu tiên tổ chức năm an toàn giao thông. Hiện nay, tháng 9 hàng năm được chọn là Tháng An toàn giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem