22 tàu đánh cá bị chìm, hai ngư dân thiệt mạng

Thứ ba, ngày 27/07/2010 06:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 26-7, trên đường tránh gió lớn, 6 tàu cá của ngư dân TP. Quy Nhơn, Bình Định đã bị sóng lớn đánh chìm.
Bình luận 0

Sáu chiếc tàu gồm BĐ10057 TS (của ông Nguyễn Tấn Long), BĐ 01068 TS (của ông Võ Ngọc Thành), BĐ 01862 TS (của ông Nguyễn Xuân Ngọc), BĐ 01884 TS (của ông Nguyễn Văn Buồm, cùng ở Nhơn Lý), BĐ 01313 TS (của ông Nguyễn Văn Bình, ở Nhơn Châu) và BĐ 01738 TS (của ông Nguyễn Văn Mẫn, ở phường Ghềnh Ráng).

* Vào 8 giờ 30 sáng 26-7, một cơn lốc xoáy kèm sóng lớn bất ngờ ập vào vùng biển thôn Hòa An (xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) khiến 2 tàu đánh cá của ông Lê Tấn Thành và ông Nguyễn Văn Mãn (đều ở thôn Hòa An) bị chìm, hai ông Mãn và Thành chết đuối.

Lốc xoáy, sóng lớn cũng đã nhấn chìm 14 chiếc tàu khác của ngư dân xã Xuân Hòa (9 tàu) và xã Xuân Hải (5 tàu), làm hư hỏng 13 tàu cá khác, làm bị thương nặng ngư dân Hồ Văn Hạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem