28.5, phúc thẩm vụ nguyên Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương kiện UBND TP.HCM

Thứ năm, ngày 15/05/2014 15:30 PM (GMT+7)
Ông Phạm Công Hùng, thẩm phán Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao vừa ký quyết định mở phiên tòa xử phúc thẩm vụ án hành chính về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính về công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương” của ông Lê Văn Lý đối với UBND TP.HCM.
Bình luận 0
Theo nội dung quyết định số 4946/PT do ông Phạm Công Hùng ký, phiên tòa sẽ được xét xử công khai lúc 7 giờ 30 phút ngày 28.5, tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1). Thành phần tham gia tố tụng phiên tòa sắp tới gồm: Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa Phạm Công Hùng, các thẩm phán khác gồm ông Võ Văn Cường và ông Phan Thanh Tùng; thư ký tòa án là ông Nguyễn Tấn Duy Minh.

img
Cảnh hỗn loạn tại ĐH Hùng Vương ngày 28.12.2013 khiến SV bật khóc.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 20 và 21.1, chủ tọa phiên tòa là bà Vũ Kim Thoa đã ra kết luận bác yêu cầu của ông Lê Văn Lý (nguyên Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương) về việc hủy quyết định hành chính của UBND TP.HCM không công nhận chức hiệu trưởng. Theo HĐXX phiên tòa sơ thẩm, việc UBND căn cứ vào Nghị định 115 của Chính phủ và các tờ trình của Hội đồng quản trị trường để ra quyết định với ông Lý là đúng thẩm quyền trình tự ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

Đông đảo CB-GV và SV theo dõi phiên xử sơ thẩm ngày 20 và 21.1
Đông đảo CB-GV và SV theo dõi phiên xử sơ thẩm ngày 20 và 21.1.

Không đồng tình với kết quả sơ thẩm, ông Lê Văn Lý đã làm đơn gửi Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao để xem xét lại kết quả này của tòa sơ thẩm.

Được biết, tại phiên tòa phúc thẩm lần này, ngoài ông Lê Văn Lý được triệu tập thì cũng có 9 thành viên có “quyền lợi và nghĩa vụ liên quan” gồm: Ông Đặng Thành Tâm, ông Hoàng Sỹ Hóa, ông Ngô Gia Lương, bà Nguyễn Thị Liên Diệp, ông Nguyễn Tri Hổ, ông Nguyễn Huy Hùng, ông Nguyễn Quốc Sỹ, ông Tạ Văn Thành và ông Lương Ngọc Toản.

Ngoài ra, phiên tòa lần này cũng không có ông Đinh Ngọc Sơn (đại diện Ngân hàng TMCP Miền Tây, thành viên HĐQT đã tham gia góp vốn vào trường ban đầu - PV) dù trước đó đại diện VKS tại phiên sơ thẩm là ông Phan Ngọc Khanh đã khẳng định ông Sơn là người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến ĐH Hùng Vương TP.HCM.
Quốc Hải (Quốc Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem