3 bà cháu xuống xe buýt và cánh tay ấm áp của chàng phụ xe 'soái ca'

Thảo Linh Thứ ba, ngày 25/06/2019 14:12 PM (GMT+7)
Thấy 3 bà cháu chuẩn bị xuống xe, anh chàng phụ xe buýt "soái ca" nhanh nhẹn giơ tay đỡ phía sau bé gái vì sợ bé ngã. Bức ảnh về hành động ấm áp của phụ xe này khiến dân mạng thán phục và gửi lời cảm ơn.
Bình luận 0

Hôm nay, 25/6, trên các trang mạng xã hội không ngừng chia sẻ bài viết về hành động tử tế của phụ xe buýt số 36 ở Hà Nội.

img

Anh chàng phụ xe giơ sẵn tay phía sau vì sợ cháu bé ngã. Ảnh: FB

Nguyên văn câu chuyện như sau: "Thấy có nhiều người cứ chê buýt và nhân viên xe buýt thái độ thế nọ thế chai nhưng mình thì thấy đâu phải ai cũng vậy.

Mình đi xe 36 từ Đường Thành về Linh Đàm tầm khoảng hơn 16 giờ gặp cảnh này tự nhiên vui vui. Xe chạy về dọc Bà Triệu rất nhiều khách lên, giờ tan học nên cũng nhiều ông bà đi đón cháu.

Bạn phụ xe rất chu đáo tốt bụng sắp xếp chỗ hợp lý. Lúc ba bà cháu chuẩn bị xuống, bé gái đứng bám vào cột mà cứ ngả nghiêng, bạn phụ xe nhắc cháu rồi cứ đứng đằng sau giơ tay sẵn ra để đỡ (không chạm vào người bé nhé). Cứ như vậy, vừa để ý bé vừa bao quát hết hành khách trên xe.

Xin lỗi bạn vì không xin phép mà chụp ảnh đăng lên. Bà chị ngồi cạnh ghé tai nói nhỏ với mình: "Cậu này tốt ghê!"

Đào Quang Thành (26 tuổi) - phụ xe buýt trong câu chuyện trên khiêm tốn khi chia sẻ với Dân Việt về bức ảnh đưa tay đỡ 3 bà cháu. Thành cho biết, sự việc xảy ra chiều qua, 24/6, và anh khá bất ngờ vì xuất hiện trên nhiều diễn đàn đến thế.

img

"Ai cũng có vợ con, rồi sau này sẽ già nên mình làm như vậy", Thành - phụ xe buýt trong câu chuyện chia sẻ. Trong ảnh là Thành và vợ sắp cưới. Ảnh: NVCC

Thành khiêm tốn nói: “Có gì đâu, đấy là công việc hàng ngày của mình”.

Theo Thành, anh đã làm những việc như vậy từ nhiều năm nay, và 3 năm rưỡi là khoảng thời gian Thành gắn bó với công việc phụ xe buýt.

“Đi xe buýt trông rất đơn giản nhưng với người già và trẻ con thì khác. Có những trường hợp xảy ra đột xuất dưới đường khiến lái xe bắt buộc phải phanh gấp, mình sợ người già và trẻ con ngã nên mình vẫn hay dang tay chuẩn bị đỡ người ta như thế”, Thành nói thêm.

Chàng phụ xe được cư dân mạng nhận xét là “đẹp người đẹp nết” cảm thấy rất vui khi đọc được những dòng bình luận khen ngợi hành động của mình.

“Mọi người cứ đi xe an toàn là mình vui rồi”, chàng phụ xe “soái ca” tâm sự.

Câu chuyện về hành động tử tế của anh chàng phụ xe buýt Đào Quang Thành đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng. Dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng họ đã gửi lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp đến anh chàng phụ xe này.

Facebooker Anh Đoàn viết: “Người phụ xe rất có trách nhiệm với công việc của mình. Thích nhất động tác giơ tay đỡ cho em bé, những cô bé luôn hiếu động, nghịch ngợm và đáng yêu! Chúc bạn phụ xe và cả ngành xe buýt thủ đô luôn luôn phát triển vững vàng”.

Facebooker Nguyễn Thanh Tú bày tỏ: “Hành động này khiến thêm niềm tin vào cuộc sống, ít ra còn nhiều thứ tốt đẹp quanh ta”.

Một Facebooker khác thì thốt lên: “Chuyện tử tế! Yêu quá!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem