3 “cánh chim lạ” ở U23 Việt Nam

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 18/07/2018 15:10 PM (GMT+7)
Nhằm chuẩn bị cho giải U23 Quốc tế 2018 và Asiad 2018, HLV Park Hang-seo đã chốt xong danh sách sơ bộ U23 Việt Nam + 3. Trong danh sách này, có 3 “cánh chim lạ” nhận được nhiều sự quan tâm từ NHM, đó Triệu Việt Hưng, Lê Phạm Thành Long và Hoàng Minh Tuấn.
Bình luận 0

1. Triệu Việt Hưng (Tiền vệ trung tâm/HAGL)

V.League 2018, khi Tuấn Anh và Ngọc Quang bất ngờ dính chấn thương, Việt Hưng đã đóng vai "người thay thế" hoàn hảo bên cạnh Xuân Trường. Sau 19 vòng đấu, tiền vệ người Hải Dương thi đấu tổng cộng 1.297 phút trong 16 trận được ra sân. Bàn thắng duy nhất đến lúc này của Việt Hưng giúp HAGL đánh bại SLNA 1-0 ở vòng 9. Điểm mạnh của Việt Nam là khả năng tranh chấp bóng tốt và ít khi xử lý bóng quá 3 chạm, khiến đối thủ khó bắt bài.

img

Cầu thủ quê Hải Dương chính là bệ phóng giúp Xuân Trường, Minh Vương chơi thăng hoa hơn tại V.League 2018. Với việc có tên trong đội hình Olympic Việt Nam dự ASIAD, chàng tiền vệ mang áo số 97 đã tiến thêm một nấc thang mới trong sự nghiệp. Những ai yêu mến anh đều kỳ vọng, đây sẽ là khởi đầu để Việt Hưng bay cao hơn.

2. Lê Phạm Thành Long (Tiền vệ trung tâm/Hải Phòng)

Thực tế, Thành Long là “gà nhà” được HAGL cho Hải Phòng mượn mùa giải năm nay, cùng một cái tên khác là Lương Hoàng Nam. Dù cùng lứa với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường nhưng tiền vệ trung tâm sinh năm 1996 này lại trắc trở hơn và hiện tại vẫn phải loay hoay tìm cho mình một chỗ đứng. Trong 4 năm qua, Thành Long đã bôn ba khá nhiều đội bóng, từng cùng Phú Yên đá hạng Nhì rồi lên hạng Nhất, sang đá cho Đắk Lắk theo dạng cho mượn trước khi tới Bình Phước, Long An rồi nay là Hải Phòng.

img

Ở mùa giải năm nay, Thành Long cũng ít nhiều có được dấu ấn với 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo cho đội bóng đất Cảng.

3. Hoàng Minh Tuấn (Tiền đạo/Nam Định)

Tuổi đời chỉ mới đôi mươi, nhưng Hoàng Minh Tuấn đã là trụ cột của Nam Định. Trong một lần chia sẻ, Tuấn có nói rằng thần tượng của mình là cựu danh thủ Phạm Văn Quyến và Ronaldo "béo". Mùa giải 2018, ước mơ của Tuấn đã trở thành hiện thực khi Nam Định trở lại với giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Dù kết quả của đội bóng thành Nam là không tốt, nhưng Hoàng Minh Tuấn cùng với Lê Sỹ Minh chính là hai cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình của HLV Nguyễn Văn Sỹ.

img

Cao 1m77, thể hình tốt cùng khả năng di chuyển rộng, Tuấn đã tỏa sáng ngay ở trận ra quân thuộc khuôn khổ cúp Quốc gia gặp các cầu thủ Phú Yên. Anh mang về cho đội nhà một quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công. Thời gian sau đó, Tuấn đã chiếm được niềm tin từ HLV Nguyễn Văn Sỹ và cầm quân này từng không ngần ngại cho biết, anh chính là mảnh ghép còn thiếu trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 của ông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem