3 cầu thủ Hà Nội FC được gọi lên U22 Việt Nam gồm những ai?

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 16/08/2020 18:10 PM (GMT+7)
Đoàn Văn Hậu không có tên trong danh sách 48 cầu thủ được triệu tập, nhưng CLB Hà Nội vẫn có 3 cầu thủ chất lượng góp mặt trong lần hội quân lần này của U22 Việt Nam.
Bình luận 0

Bùi Hoàng Việt Anh

3 cầu thủ Hà Nội FC được gọi lên U22 Việt Nam gồm những ai ? - Ảnh 1.

Bùi Hoàng Việt Anh trong màu áo Hà Nội.

Với thể hình lý tưởng cùng kinh nghiệm thi đấu trận mạc tại V.League, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh của CLB Hà Nội đang là cái tên sáng giá nhất cho vị trí trung tâm hàng thủ của U22 Việt Nam.

Ở V.League năm nay, trung vệ 21 tuổi đang chơi rất ổn định và thậm chí anh còn lọt vào tầm ngắm của HLV Park-Hang-seo trong kế hoạch tìm người thay thế Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng trong màu áo ĐTQG tại vòng loại World Cup 2022.

Không quá khi nói, Bùi Hoàng Việt Anh đang là sự lựa chọn tối ưu trong sơ đồ 3 trung vệ của HLV Park-Hang-seo ở đợt hội quân lần này.

Đặng Văn Tới

3 cầu thủ Hà Nội FC được gọi lên U22 Việt Nam gồm những ai ? - Ảnh 2.

Đặng Văn Tới đang được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Trong bối cảnh Văn Hậu không được gọi tập trung ở lần hội quân lần này, HLV Park-Hang-seo đã gọi hậu vệ Đặng Văn Tới như một sự bổ sung trực tiếp, trám vào vị trí của Văn Hậu để lại trong sơ đồ 3 trung vệ đã đem đến nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam thời gian qua.

Với chiều cao 1m78 cộng với thân hình dày và sức bật cực tốt, rõ ràng thể hình là lợi thế rất lớn của Văn Tới giúp anh giải quyết tốt những pha bóng bổng và những tình huống tranh chấp tay đôi. Bên cạnh đó, khả năng dâng cao tấn công cũng là một thứ vũ khí cực kỳ lực hại của trung vệ này.

Ngoài ra, việc được sát cánh cùng người đồng đội Bùi Hoàng Việt Anh trong màu áo đội tuyển U22 Việt Nam cũng sẽ giúp Văn Tới có thêm được sự ăn ý và tự tin hơn rất nhiều.

Lê Văn Xuân

3 cầu thủ Hà Nội FC được gọi lên U22 Việt Nam gồm những ai ? - Ảnh 3.

Lê Văn Xuân đang chơi rất hay trong màu áo Hà Nội FC.

Trước thềm V.League 2020, ban lãnh đạo CLB Hà Nội đã gấp rút tìm phương án hoàn hảo để thay thế vị trí của Đoàn Văn Hậu (đang thi đấu cho Heerenveen - Hà Lan) và phương án tối ưu nhất được đội bóng chủ sân Hàng Đẫy đưa ra đó là việc đưa tài năng trẻ Lê Văn Xuân trở lại từ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Dù mới có lần đầu tiên chinh chiến tại sân chơi V.League, nhưng Lê Văn Xuân đã chứng tỏ được bản thân, chiếm lĩnh vị trí hậu vệ trái vốn thuộc về Đoàn Văn Hậu. Lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt nhưng không kém phần khôn ngoan và khéo léo của hậu vệ trẻ sinh năm 1999 đã thuyết phục hoàn toàn ban huấn luyện đội bóng Thủ đô.

Chính những màn trình diễn ấn tượng cùng với sự đa năng của mình, Lê Văn Xuân đã được HLV Park-Hang-seo trao cơ hội và có lần đầu tiên góp mặt trong màu áo U22 Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem