3 cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U23 Malaysia

Minh Chí Thứ ba, ngày 17/05/2022 11:10 AM (GMT+7)
U23 Malaysia là đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Trong đội hình “Những chú hổ” có ngôi sao nào mà các học trò HLV Park Hang-seo cần đặc biệt lưu tâm?
Bình luận 0

Vào lúc 19h00 ngày 19/5 tới, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Malaysia ở trận bán kết 2 môn bóng đá nam SEA Games 31. Trận đấu này diễn ra trên sân Việt Trì, Phú Thọ.

Với tư cách là nhà đương kim vô địch, sở hữu đội hình đồng đều cùng lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn so với U23 Malaysia.

Tuy nhiên, nếu muốn giành chiến thắng để ghi tên mình vào chơi ở trận chung kết, U23 Việt Nam cần phải đặc biệt chú ý tới 3 cầu thủ dưới đây:

Luqman Hakim

3 cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U23 Malaysia - Ảnh 1.

Luqman Hakim (trái). Ảnh: Vietnamnet.

Ở giải đấu này, Luqman Hakim đã có 3 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng với Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman (U23 Indonesia), Win Naing Tun (U23 Myanmar), Jovin Bedic (U23 Philippines).

Chắc chắn, ở màn so tài với U23 Việt Nam, Luqman Hakim chính là niềm hy vọng số một trên hàng công U23 Malaysia. Đồng thời, chân sút 20 tuổi cũng hạ quyết tâm chọc thủng lưới thủ môn Văn Toản nhằm giúp đội nhà đi tiếp cũng như tiếp tục cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Tuy chỉ sở hữu chiều cao 1m70 nhưng Hakim là cầu thủ thi đấu lắt léo, chạy chỗ, chọn vị trí và dứt điểm nhạy bén. Do đó, hàng thủ U23 Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm tới chân sút sinh năm 2002.

Danial Asri

3 cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U23 Malaysia - Ảnh 2.

Danial Asri (số 19). Ảnh: Vietnamnet.

Tại vòng bảng SEA Games 31, Danial Asri là đối tác khá ăn ý với Luqman Hakim trên hàng công U23 Malaysia. Tuy mới chỉ có 1 bàn thắng (vào lưới U23 Thái Lan) nhưng lối chơi năng nổ cùng khả năng thu hút hậu vệ đối phương của Asri là yếu tổ không thể thiếu giúp Hakim tỏa sáng.

Rất có thể, ở trận đấu tới, HLV Brad Maloney sẽ tiếp tục chỉ đạo Danial Asri hoạt động rộng nhằm kéo giãn hàng phòng ngự U23 Việt Nam nhằm tạo thêm khoảng trống cho Hakim cũng như các mũi nhọn tấn công khác.

Mukhairi Ajmal

3 cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U23 Malaysia - Ảnh 3.

Mukhairi Ajmal là "nhạc trưởng" của U23 Malsyai. Ảnh: Team Malaysia.

Trong danh sách 20 tuyển thủ U23 Malaysia dự SEA Games 31, đội trưởng Mukhairi Ajmal là cầu thủ đắt giá nhất. Cụ thể, tiền vệ trung tâm sinh năm 2001 được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 150.000 euro.

Tuy không nổi bật ở khả năng ghi bàn nhưng Mukhairi Ajmal được xem là linh hồn nơi tuyến giữa U23 Malaysia. Tuy chưa tròn 21 tuổi nhưng Ajma đã có kinh nghiệm 3 năm chơi bóng ở giải VĐQG Malaysia (Malaysia Super League). Cùng với đó là 5 lần khoác áo ĐTQG nước này.

Sở hữu chiều cao 1m80, Mukhairi Ajmal có khả năng tranh chấp bóng tay đôi tốt. Đồng thời, anh còn được đánh giá cao khi thi đấu bình tĩnh, giữ nhịp trận đấu và chuyền bóng ấn tượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem