3 khó khăn khách quan chờ ĐT Việt Nam tại Iran

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 26/03/2016 11:50 AM (GMT+7)
Ngay trong buổi chiều qua (25.3), các thành viên của ĐT Việt Nam đã vội vã lên đường sang Iran để chuẩn bị cho trận đấu với Iraq. HLV Hữu Thắng quyết định cho các học trò đi sớm là do toàn đội sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn ở đất nước Tây Á.
Bình luận 0

Do những bất ổn về chính trị nên Iraq đã bị FIFA cấm tổ chức các trận đấu quốc tế trên sân nhà. Thay vào đó, họ sẽ phải chọn 1 sân trung lập ở nước làng giềng Iran làm sân đấu. Điều này đồng nghĩa, vào 29.3 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Iraq trên một sân bóng của Iran, chứ không phải di chuyển tới Iraq, nơi mà rất nhiều vùng chiến sự vẫn đang diễn ra.

Nói là sân trung lập, thế nhưng rõ ràng là ĐT Việt Nam gặp bất lợi hơn rất nhiều so với Iraq. Ngoài chuyện sẽ phải di chuyển một quãng đường rất dài, lên tới hàng vài chục ngàn cây số, cả đội còn phải đối mặt với thời tiết lạnh giá ở Iran thời điểm này và cả những sự khác biệt về ăn uống. Chỉ cần sơ suất, mọi kế hoạch của HLV Hữu Thắng có thể đổ vỡ.

img

ĐT Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn khi tới Iran đấu Iraq. Ảnh: Thanh Niên.

Để tránh những rủi ro, ngay từ chiều qua, tức là chưa đầy 24 tiếng sau khi đánh bại ĐT Đài Loan với tỷ số 4-1,  HLV Hữu Thắng đã cùng các học trò ra sân bay để bay sang Iran. Do khoảng cách địa lý rất xa và các cầu thủ của chúng ta còn không có được phương án di chuyển tốt nhất để có thể di chuyển tới thủ đô của nước bạn nên đành phải quá cảnh rồi mới đi tiếp.

Theo đó, từ 16h45 phút chiều qua, ĐT Việt Nam đã đáp chuyến bay sang Thái Lan để có thể tiếp tục đi tới Iran, thế nhưng nhóm muộn nhất của ĐT Việt Nam nhiều khả năng chỉ thể có mặt tại Tehran vào trưa nay. Một thành viên trong đoàn cho hay, toàn đội Việt Nam sẽ cùng bay từ Hà Nội và cùng hạ cánh tại Bangkok vào lúc 18 giờ 45. Từ đây, vì những lý do nào đó số phận của 35 thành viên sẽ chia làm hai, với những cách di chuyển khác nhau khác nhau. Vào khoảng 11 giờ trưa mai, toàn đội sẽ có mặt ở nước bạn, tức là tất cả sẽ phải mất 17 tiếng 15 phút di chuyển.

Một hành trình rất dài và sẽ khiến nhiều cầu thủ cảm thấy mệt mỏi. Thực tế, trước đó ĐT Thái Lan cũng đã phải đến Tehran sớm vì lo ngại vấn đề nêu trên. Họ có mặt ở Tehran từ ngày 20/3 dù tối 24/3 đội bóng này mới có trận đấu. Và tính toán của thày trò HLV Kiatisuk là chuẩn xác khi vốn đã đi rất xa, đội bóng áo xanh còn bị “giam” tới 15 giờ ở sân bay Tehran do một cầu thủ gặp vấn đề về giấy tờ.

Ngoài phải di chuyển quãng đường dài, ĐT Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với thời tiết lạnh giá tại Iran thời điểm này. Trước trận đấu với Iraq, HLV Kiatisak của ĐT Thái Lan cũng đã phải lên tiếng than phiền về khí hậu. Ông cho biết nhiều học trò của mình cảm thấy khó chịu, thậm chí một số còn bị cảm cúm nhẹ. May là khi tới trận đấu, tất cả đều hoàn toàn bình phục.

Vấn đề thứ 3 cũng rất đáng lo ngại, đó chính là ăn uống. Iran là một nước theo đạo Hồi, vậy nên thức ăn của họ khác biệt hoàn toàn với các nước Á Đông. Như trường hợp của ĐT Thái Lan, khi phát hiện ra những khác biệt này, HLV Kiatisak đã vội yêu cầu LĐBĐ Thái Lan tức tốc cử ngay một đầu bếp sang để nấu ăn cho toàn đội. Có lẽ ĐT Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm từ chính người Thái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem