3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 65 người chết vì tai nạn giao thông

Vinh Hải Chủ nhật, ngày 03/01/2016 17:01 PM (GMT+7)
Chiều 3.1, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch (1 - 3.1.2016) cả nước đã xảy ra 124 vụ TNGT làm chết 65 người.
Bình luận 0

Cụ thể, lĩnh vực đường bộ đã xảy ra 121 vụ TNGT làm 62 người chết, bị thương 94 người; đường sắt xảy ra 2 vụ làm chết 2 người và tai nạn đường thủy xảy ra một vụ làm một người chết.

img

Một vụ TNGT trên cầu Thanh Trì trong dịp nghỉ Tết Dương lịch (Ảnh: Facebook)

Tính riêng ngày hôm nay (3.1) đã có 49 vụ TNGT làm 23 người chết, 41 người bị thương. Trong hai ngày đầu tiên của năm mới, không xảy ra vụ tai nạn đường sắt, đường thủy nào thì trong ngày 3.1 đã xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết.

Ông Nguyễn Trọng Thái cũng cho biết trong ngày 3.1, lực lượng CSGT đã xử phạt 6.138 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 9 xe ô tô và 1372 xe mô tô.

Tính cả 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng CSGT đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý gần 25 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước hơn 12,7 tỷ đồng. Đồng thời, tạm giữ 106 xe ô tô, 3373 xe gắn máy.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc cũng đã lập biên bản xử lý 344 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết. Trong đó có 62 xe khách, 134 xe tải, 62 xe con, 12 xe container và 74 xe mô tô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem