3 nhân sự mới của Quốc hội đạt bao nhiêu % phiếu bầu?

Ngọc Lương Thứ sáu, ngày 22/07/2016 16:02 PM (GMT+7)
Chiều 22.7, Quốc hội đã công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán nhà nước.
Bình luận 0

Trong số 11 người được giới thiệu để Quốc hội bầu vào vị trí Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội có 3 nhân vật mới, đó là ông Phan Thanh Bình, ông Nguyễn Khắc Định và ông Vũ Hồng Thanh.

img

Chiều 22.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ có phiên họp đầu tiên (ảnh minh họa: ảnh VPQH).

Với tỷ lệ 96,56 % số phiếu bầu ông Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đã trở thành Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV. Chức vụ này trước đó do bà Nguyễn Thanh Hải đảm nhiệm; bà Hải dự kiến bầu làm Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Phan Thanh Bình sinh năm 1960, quê ở An Giang, từng là ĐBQH khóa XI đoàn TP.HCM.

Còn ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đạt 94,74 % số phiếu bầu để trở thành Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khoá XIV. Ông Định sinh năm 1964, quê Thái Bình. Ông là cán bộ có nhiều năm công tác tại Văn phòng Chính phủ, từng giữ chức vụ trưởng Vụ Thư ký - biên tập và được bổ nhiệm làm trợ lý của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11.2008. Từ tháng 9.2011 đến nay, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII do Phan Trung Lý đảm nhiệm; ông Lý sẽ nghỉ hưu.

Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, được 76,11 % phiếu bầu để trở thành Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khoá XIV. Ông Thanh sinh năm 1962, quê ở Hải Dương. Chức vụ này trước đó do ông Nguyễn Văn Giàu đảm nhiệm, tại nhiệm kỳ Quốc hội này ông Giàu được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Kết quả bầu các chức danh khác như sau:

1. Bà Nguyễn Thuý Anh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khoá XIV với tỷ lệ phiếu bầu là 92,91%

2. Ông Hà Ngọc Chiến được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIV với tỷ lệ phiếu bầu 97,37%.

3. Ông Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIV với tỷ lệ phiếu bầu đạt 96,56%.

4.  Ông Nguyễn Văn Giàu được bầu làm Chủ nhiệm Đối ngoại của Quốc hội khoá XIV với tỷ lệ phiếu bầu đạt 94,94%.

5. Ông Nguyễn Đức Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của của Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ phiếu bầu đạt 97,17%

6. Bà Lê Thị Nga được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ phiếu bầu đạt 91,50%.

7. Ông Nguyễn Hanh Phúc được bầu làmTổng thư ký Quốc hội khoá XIV với tỷ lệ phiếu bầu đạt 94,13%,

8. Ông Võ Trọng Việt được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ phiếu bầu đạt 96,76%.

Về chức danh bầu Tổng kiểm toán nhà nước, với số phiếu 92,91% ông Hồ Đức Phớc đã trở thành Tổng kiểm toán nhà nước.

Trước đó trong buổi sáng, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem