3 nội dung đã bị hủy tại SEA Games 31, gồm những nội dung gì?

PV Thứ ba, ngày 03/05/2022 17:29 PM (GMT+7)
Theo thông tin mới nhất, 2 nội dung gồm đẩy tạ nữ và ném búa nam sẽ bị hủy tại SEA Games 31 do không đủ số đoàn tham dự. Trước đó, nội dung bóng ném bãi biển nữ cũng không thể tranh tài khi chỉ có 2 đoàn đăng ký.
Bình luận 0

Theo quy định của Hội đồng thể thao Đông Nam Á, mỗi môn và mỗi nội dung thi đấu tại SEA Games chỉ được tổ chức khi có tối thiểu 3 quốc gia trở lên đăng ký tham dự.

Cho đến hôm nay (3/5), ở nội dung đẩy tạ nữ, chỉ có Indonesia và Thái Lan đăng ký. Còn ở nội dung ném búa nam, chỉ có Thái Lan và Malaysia đăng ký tham dự. Chính vì vậy, chiếu theo quy định đã có trước đó, 2 nội dung này trong môn điền kinh sẽ bị hủy tại SEA Games 31.

3 nội dung đã bị hủy tại SEA Games 31, gồm những nội dung gì? - Ảnh 1.

Nội dung đẩy tạ nữ bị hủy tại SEA Games 31. Ảnh minh họa.

Đây là kết luận từ buổi làm việc tại Hội nghị khẳng định SEA Games 31 đang diễn ra ở Hà Nội ngày 3/5/2022. Trong những ngày này, 11 quốc gia trong khu vực nhóm họp để đăng ký, thông báo, chốt lại nhân sự tham dự các nội dung, môn thể thao của đại hội.

Như vậy, sau bóng ném bãi biển nữ, đến lượt có thêm hai nội dung của điền kinh là đẩy tạ nữ và ném búa nam bị gạch tên khỏi chương trình thi đấu SEA Games 31. Điền kinh hiện chỉ còn 45 nội dung thay vì 47 như ban đầu. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến mục tiêu giành 16-17 HCV của điền kinh Việt Nam, bởi thế mạnh của các VĐV Việt Nam nằm ở đường chạy và hố nhảy.

Trước đó, nội dung bóng ném bãi biển nữ cũng không thể diễn ra khi chỉ có chủ nhà Việt Nam và Thái Lan đăng ký thi đấu. Không thể giành tấm HCV trên sân nhà nhưng các cô gái bóng ném bãi biển Việt Nam đem tin vui về từ Thái Lan với ngôi vô địch châu Á cùng tấm vé dự giải vô địch thế giới 2022.

Số lượng môn thi của SEA Games 31 không thay đổi với 40 môn, nhưng số lượng nội dung giảm từ 526 xuống còn 523. Môn bóng ném bãi biển vẫn được tổ chức nội dung của nam ở tỉnh Quảng Ninh khi đủ đội tranh tài.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12-23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận, với sự tham dự của hơn 5.000 vận động viên. Đoàn Việt Nam sẽ có 951 vận động viên tranh tài ở tất cả 40 môn, với mục tiêu giành khoảng 140 HCV và ngôi nhất toàn đoàn.

Việc hai nội dung điền kinh gồm đẩy tạ nữ và ném búa nam bị hủy bỏ, cơ hội được tranh tài ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà của các tuyển thủ: Liêu Thị Hồng Phương, Huỳnh Ngọc Mỹ (đẩy tạ nữ); Đỗ Tấn Trưởng và Lê Hồng Quân (ném búa nam) đã tan biến.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem