U23 Myanmar mang tiền đạo gây ám ảnh lứa Công Phượng dự SEA Games 31

Thứ hai, ngày 02/05/2022 16:10 PM (GMT+7)
Mg Mg Lwin, cầu thủ từng chơi ấn tượng khi U21 Myanmar đấu U21 HAGL cách đây 7 năm trước đã được HLV Popov điền vào danh sách dự SEA Games 31.
Bình luận 0

U23 Myanmar là đội khách “xông đất” Phú Thọ đầu tiên ở môn bóng đá nam SEA Games 31. Vào trưa 1/5, 34 thành viên của U23 Myanmar trong đợt đầu tiên di chuyển đến dự SEA Games 31 đã đến sân bay Nội Bài. Ngay sau đó, đội đã nhanh chóng đi xe từ Hà Nội đến Phú Thọ.

Vào lúc 16h00 chiều cùng ngày, U23 Myanmar tới khách sạn Mường Thanh (Phú Thọ) - điểm đóng quân của đội trong suốt hành trình diễn ra vòng bảng rồi tiếp tục lên xe ô tô, di chuyển tới huyện Tam Nông (cách thành phố Việt Trì hơn 30 km) để có buổi tập đầu tiên ở Việt Nam.

U23 Myanmar mang tiền đạo gây ám ảnh lứa Công Phượng dự SEA Games 31 - Ảnh 1.

U23 Myanmar đến Việt Nam sớm nhất.

Được biết, do phải liên tục di chuyển nên HLV Popov của U23 Myanmar chủ trương cho các học trò tập luyện nhẹ nhàng, thả lỏng và làm quen với điều kiện thời tiết ở địa phương. Đây cũng là buổi tập duy nhất mà U23 Myanmar cho phép giới truyền thông tác nghiệp trước khi bước vào SEA Games 31.

Liên quan đến lực lượng, HLV Popov đăng ký tới 4 cầu thủ trên 21 tuổi. Đó là Mg Mg Lwin (1995), Suan Lam Mang (1994), Aung Naing Win (1997) và Win Moe Kyaw (1997). Trong đó, Mg Mg Lwin chính là cầu thủ từng khiến HAGL lứa Công Phượng choáng váng ở giải quốc tế cách đây 7 năm.

Khi đó, Mg Mg Lwin thuộc nòng cốt U21 Myanmar đấu U21 HAGL. Anh đã có pha đánh đầu vô cùng đẳng cấp ở sát mép vòng cấm địa. Cầu thủ của U21 Myanmar khi đó đã vẽ nên đường cong tuyệt đẹp khiến thủ môn Văn Tiến của U21 HAGL chịu thua.

U23 Myanmar mang tiền đạo gây ám ảnh lứa Công Phượng dự SEA Games 31 - Ảnh 2.

Lwin (số 9) từng gây ám ảnh cho Công Phượng và đồng đội.

Ngoài pha lập công đó, Mg Mg Lwin cũng có những pha hãm thành nguy hiểm khiến lứa Công Phượng của U21 HAGL không khỏi vã mồ hôi hột. May mắn cho U21 HAGL là sang hiệp 2, những đồng đội của Mg Mg Lwin bên phía U21 Myanmar đã chơi không tốt và dẫn đến thất bại ngược 2-3 chung cuộc trước U21 HAGL.

Ngoài ra, lực lượng U23 Myanmar hiện tại đa phần từng gặp U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái. Khi đó, U23 Myanmar đã thua chung cuộc 0-1 trước U23 Việt Nam.

Nhật Anh (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem