3 phát hiện thú vị của Frank Lampard trình làng bóng đá thế giới

Nguyễn Anh Thứ sáu, ngày 14/02/2020 13:10 PM (GMT+7)
Lệnh cấm chuyển nhượng khiến Chelsea không thể có thêm những cầu thủ mới chất lượng trong đội hình ở mùa này. Điều đó khiến họ phải đôn các cầu thủ trẻ lên đội hình một. Với tài xoay chuyển tình thế của mình, HLV Lampard đã đem đến những cái tên thú vị trong đội hình của "The Blues"
Bình luận 0

Fikayo Tomori - 19/12/1997

img

Fikayo Tomori sẽ là thủ lĩnh của Chelsea trong tương lai

Bước vào mùa giải mới, cái tên Fikayo Tomori vẫn còn rất đỗi xa lạ với CĐV Chelsea. Tuy nhiên, ít ai biết cầu thủ này từng là một trong những học viên ưu tú trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea từ lứa U10, từng giành FA Youth Cup và UEFA Youth League trước khi có trận ra mắt đội một của Chelsea trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2015/16 gặp Leicester City.

Mùa giải trước, Fikayo Tomori đã có 49 trận đấu cho Derby County trên tất cả các đấu trường và góp công lớn giúp cho đội bóng này có được một suất play-off cạnh tranh lên thi đấu tại giải ngoại hạng Anh. Ngoài ra, cuối mùa giải, trung vệ này còn được các CĐV Derby County bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của CLB.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tomori đã phần nào tạo được ấn tượng trong những lần ra sân của mình. Điểm mạnh của trung vệ người Anh là những pha đeo bám quyết liệt, tranh chấp tốt cộng với nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Mới đây, BLĐ của Chelsea đã quyết định gia hạn hợp đồng 5 năm với Fikayo Tomori. Đó là động thái cho thấy, HLV Lampard muốn biến trung vệ trẻ 23 tuổi trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự của Chelsea trong tương lại không xa.

Reece James - 8/12/1999

img

Reece James trở thành cầu thủ trẻ nhất của Chelsea ghi bàn tại Champions League

Cách đây 2 năm, ở tuổi 19, Reece James đã  trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử CLB Chelsea ghi bàn ở sân chơi Champions League. Hậu vệ này là một trong những măng non mới nhất được HLV Frank Lampard trình làng, sau những Mason Mouth, Tammy Abraham hay Fikayo Tomori.

Reece James sinh ngày 8/12/1999 tại London, gia nhập lò đào tạo trẻ của Chelsea từ năm lên 6 tuổi. Thời điểm bắt đầu sự nghiệp, Reece James thi đấu ở vị trí tiền đạo trước khi lùi dần về tiền vệ và hậu vệ. Anh có lần ra mắt đội trẻ Chelsea từ khi là một cậu thiếu niên ở mùa 2015/16, trước khi trở thành nhân tố chủ chốt trong mùa giải ăn ba của đội U18 một năm sau đó.

Sau màn ra mắt không thể ấn tượng hơn ở đấu trường UEFA Champions League, cầu thủ này đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Lampard. 5 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Reece James đều được đăng ký thi đấu và đang dần trở thành một chốt chặn đáng tin cậy trong hệ thống phòng ngự của đội bóng nửa xanh thành London.

Tariq Lamptey - 30/9/2000

img

Tariq Lamptey là một phát hiện thú vị của HLV Lampard

Trong cuộc lội ngược dòng đầy kịch tính của Chelsea trước Arsenal ở vòng 20 Ngoại hạng Anh, hậu vệ Tariq Lamptey đã gây ấn tượng mạnh ngay khi được tung vào sân thay cho Fikayo Tomori. Ở những phút cuối trận đấu, hậu vệ nhỏ con này đã tạo ra rất nhiều sự đột biến bên hành lang cánh phải.

Theo trang thống kê WhoScored, hậu vệ người Anh đã thực hiện thành công cả 2 pha tắc bóng, chính xác trong tất cả đường chuyền cho đồng đội. Cầu thủ trẻ sinh năm 2000 đã được chấm tới 6.6, điểm, một điểm số tuyệt vời trong ngày ra mắt ở tuổi 19. 

Sau trận đấu, Tariq Lamptey đã nhận được rất nhiều lời khen từ HLV Lampard. Ông chia sẻ: “Lamptey là một cầu thủ rất có triển vọng và tôi đã cho cậu ấy cơ hôi. Quả thật rất thú vị khi cậu ấy còn đang được nghỉ học trong dịp lễ Giáng sinh, trước khi chúng tôi triệu tập cho buổi tập của đội 1.

Tôi vẫn nhớ, ở thời điểm khi tham gia khóa học lấy bằng huấn luyện viên, tôi từng có thời gian quan sát cầu thủ này ở đội trẻ và đã có suy nghĩ rằng đây sẽ là một cái tên đáng chú ý cho vị trí hậu vệ phải trong tương lai của Chelsea".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem