Chelsea thoát hiểm trước Leicester, HLV Lampard nói thẳng một điều

Phạm Tú Chủ nhật, ngày 02/02/2020 08:05 AM (GMT+7)
Sau trận hòa 2-2 với Leicester City, HLV Lampard nói thẳng rằng Chelsea bị đánh giá thấp ở mùa giải này.
Bình luận 0

Làm khách Leicester City ở vòng 25 Premier League, Chelsea đã chơi rất tốt ở hiệp 1 và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn và tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, The Blues đã không thể chọc thủng lưới đối phương ở 45 phút đầu tiên.

Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, từ cú đá phạt góc của Mason Mount, trung vệ Antonio Rüdiger đã đánh đầu ghi bàn, giúp Chelsea dẫn trước 1-0. Sau pha làm bàn này, Chelsea bị dẫn ngược 1-2 vì thủng lưới liên tiếp 2 lần (Harvey Barnes và Ben Chilwell ghi bàn cho Leicester ở phút 54 và 64). Thế nhưng, ở phút 71, Antonio Rüdiger một lần nữa tỏa sáng khi đánh đầu lập công, giúp The Blues hòa 2-2 và thoát thua ở King Power.

Sau trận hòa Leicester City 2-2, HLV Lampard hài lòng cho rằng đội bóng của ông vẫn đang trong cuộc đua tranh Top 4 dù bị đánh giá thấp.

img

Chelsea thoát thua trước Leicester City

“Từ đầu mùa cho đến thời điểm này, chúng tôi đã bị đánh giá thấp. Nhiều người cho rằng chúng tôi không đủ tốt để cạnh tranh 1 vị trí trong Top 4. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi vẫn đang trong cuộc đua Top 4.

Chúng tôi không được đánh giá cao bằng Leicester City trước cuộc đọ sức hôm nay nhưng chúng tôi đã chơi tốt và ra về với 1 điểm. Đây là kết quả chấp nhận được”, nhà cầm quân người Anh nói.

Đánh giá về trận đấu với Leicester City, HLV Lampard cho hay: “Hiệp 1, các cầu thủ của tôi chơi tốt và tạo ra rất nhiều cơ hội có thể ghi bàn nhưng không thể lập công.

Hiệp 2, Leicester City chơi tốt hơn và có 2 bàn thắng. Chúng tôi cũng có 2 bàn thắng nhờ công của Rudiger. Đây là một trận đấu tốt của Rudiger. Tôi mừng cho cậu ấy”.

Ngoài Rudiger, HLV Lampard còn hết lời khen ngợi  Willy Caballero, thủ môn được chọn bắt tay Kepa Arrizabalaga ở trận hòa Leicester City.

Hòa Leicester City, Chelsea bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đối thủ này trên BXH Premier League. Hiện, Chelsea đứng thứ 4 trên BXH với 41 điểm trong khi Leicester City vững vàng ở vị trí thứ 3 với 8 điểm nhiều hơn (49 điểm).

May cho Chelsea là họ không bị 2 đội bám đuổi là M.U và Wolves rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua tranh Top 4 vì 2 đội này đã chia điểm ở trận hòa với tỷ số 0-0 tại Old Trafford. Như vậy, The Blues vẫn duy trì khoảng cách 6 điểm so với M.U và Wolves (cả 2 cùng có 35 điểm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem