Trang trại chăn nuôi lợn ( Ảnh minh họa).
Theo ông Ngô Văn Lệ - Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Anh (Hà Nội), trong 3 trạng trại chăn nuôi, có 2 trang trại ở xã Tiên Dương, trong đó có trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng của gia đình ông Trần Văn Hiệu (xã Tiên Dương) và ông Đỗ Nguyên Chuyên (xã Liên Hà), cùng 1 hộ chăn nuôi lợn của gia đình ông Đinh Văn Đoàn ở xã Tiên Dương. Trong thời gian tới, Đông Anh sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã rà soát, chọn thêm các mô hình điểm để áp dụng quy trình chăn nuôi VietGAP để giúp bà con nâng cao năng suất chăn nuôi và đảm bảo vệ sinh môi trường.
Toàn huyện Đông Anh hiện có khoảng 600 trang trại sản xuất, chăn nuôi tổng hợp, trong đó có 200 trang trại đã được UBND huyện phê duyệt, đã giải quyết công ăn việc làm cho trên 1.000 lao động địa phương mỗi năm với mức lương từ 4 – 6 triệu đồng/người/tháng. Ước tính, các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Đông Anh cung cấp cho thị trường thủ đô và các tỉnh lân cận hàng nghìn tấn thịt, khoảng 1 triệu con giống mỗi năm.
Việc triển khai mô hình chăn nuôi VietGAP được triển khai tại 3 hộ trên tại huyện Đông Anh(Hà Nội) bắt đầu từ tháng 8 năm nay với kinh phí 200 triệu đồng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.