-
Cây táo bonsai cao hơn một mét với khoảng chục quả đỏ mọng đang được nhiều người Hà Nội chọn mua.
-
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2018, đây cũng là thời điểm các hộ sản xuất tôm khô ở Rạch Gốc, nơi có thương hiệu tôm khô trứ danh khắp cả nước, tất bật bước vào vụ. Tuy nhiên, nhiều hộ dân cho biết giá tôm nguyên liệu năm nay tăng cao, nên giá tôm khô dịp Tết cũng sẽ tăng theo.
-
Bộ GD-ĐT kiến nghị Chính phủ xây dựng hệ thống thang, bảng lương riêng xác định theo vị trí việc làm, trả lương trên cơ sở mức độ phức tạp và chất lượng hiệu quả công việc của nhà giáo
-
Giáo viên mầm non làm việc hơn 8 tiếng mỗi ngày nhưng đang nhận mức lương thấp nhất.
-
Giáo viên mầm non ở Washington (Mỹ) được trả lương cao nhất, với 46.108 USD/năm. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn thu nhập bình quân của người Mỹ khoảng 13.000 USD/năm.
-
Nhiều ý kiến cho rằng lương giáo viên phải cao nhất trong thang bảng lương, nhưng thực tế lương của họ vẫn chưa đảm bảo đủ sống, nên nhà giáo giảm động lực cống hiến.
-
Chờ đợi vào biên chế, một lúc trông 15 cháu, vừa dạy học vừa vệ sinh cá nhân, bị phụ huynh ác cảm là những cú sốc của một cô giáo trẻ khi dạy học mầm non.
-
"Về hưu tôi không nói với ai, đi ra ngoài sợ bị hỏi lương. Mấy đêm nằm ngủ, nhiều lúc tôi khóc một mình", cô Trương Thị Lan nói.
-
Chuyện cô giáo Trương Thị Lan (Hà Tĩnh) nhận lương hưu 1,3 triệu đồng được nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra tranh luận, bày tỏ ý kiến.
-
Sau 37 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, ngày về hưu nhận bảng lương 1,3 triệu đồng/tháng, cô giáo Trương Thị Lan ở trường Mầm non Lê Duẩn đã rơi nước mắt. Để có thêm chi phí trang trải sinh hoạt hàng ngày, cô Lan phải xin vào làm phụ bếp tại trường mầm non, làm thêm 7 sào ruộng, trồng rau, nuôi lợn.