30 tháng tù giam cho Giám đốc TKV làm trái quy định trong đầu tư

Hoàng Anh Tuấn Thứ hai, ngày 08/12/2014 22:53 PM (GMT+7)
Ngày 8.12, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt tổng hình phạt đối với 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Than Hòn Gai (Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam - TKV) về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong quản lý dự án đầu tư 7 năm tù giam.
Bình luận 0

Theo bản án, các bị cáo bị cáo buộc tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong quản lý đầu tư các dự án mua sắm thiết bị vật tư ở công ty này.

12 hợp đồng ký với các doanh nghiệp tư nhân mua bán hàng hóa, thiết bị cao hơn nhiều so với giá thị trường, gây thất thoát 6,8 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Do tất cả bị cáo có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, thành khẩn khai báo và chủ động bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả nên họ nhận được nhiều sự khoan hồng của pháp luật.

img

Nguyên Giám đốc than Hòn Gai Phạm Hồng Long cùng thuộc cấp làm trái trong đầu tư tại tòa.

 

Theo đó lần lượt các  bị cáo bị lĩnh án như sau: Bị cáo Phạm Hồng Long, nguyên Giám đốc Công ty bị tuyên án 30 tháng tù giam; Nguyễn Quang Minh, nguyên Phó Giám đốc Công ty bị tuyên án 15 tháng tù giam; hai bị cáo nguyên Trưởng phòng kế hoạch vật tư qua các thời kỳ là Nguyễn Kim Toán phải nhận mức án 12 tháng tù giam và Vũ Hồng Quân 24 tháng tù giam. Ngoài mức án kể trên, các bị cáo còn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn thiệt hại do mình gây nên và không được tham gia đấu thầu dự án.

Trước đó, Dân Việt đã liên tục đưa tin về việc ông Phạm Hồng Long bị đình chỉ công tác bất thường để cơ quan công an điều tra nghi vấn vi phạm pháp luật trong đầu tư.

Trả lời phóng viên Dân Việt về việc khởi tố vụ án sau đó, ông Phạm Hồng Long vẫn lạc quan cho rằng: Việc cơ quan công an khởi tố vụ án giống như giấy phép thông hành để vào nhà mình (công ty-PV), để kiểm tra xem mình có hành vi, vi phạm hay không.

Hiện công an thu 22 hồ sơ mua bán hàng hóa đấu thầu vật tư trong vòng mấy năm qua với tổng giá trị hàng hóa là 44 tỷ đồng. Liên quan đến việc đấu thầu, ông Long phân trần: Mỗi năm công ty đầu tư 600-700 tỷ đồng cho các thiết bị hệ thống đường lò và lương người lao động; trong đó, các vật tư mua về phải có kế hoạch đầu tư năm, dự án đầu tư; tiếp đó, phải mở thầu, đấu thầu. Hàng hóa mua về đều có tổ tư vấn, tổ thẩm định cụ thể… Tất cả đều được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc và được sự đồng ý của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Ông Long nhấn mạnh: Trong một năm thì kiểm toán của tập đoàn, nhà nước và cơ quan thuế vào kiểm tra liên tục nhưng phía công ty không xảy ra sai sót nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem