31 văn bản sai chưa được xử lý

Thứ tư, ngày 25/07/2012 11:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong năm 2010 và 2011, vẫn còn 31 văn bản sai của 7 bộ và 10 địa phương chưa được kiểm tra, xử lý theo thông báo của Bộ Tư pháp.
Bình luận 0

Trả lời câu hỏi của một độc giả ở Hà Nội về hướng giải quyết của Bộ Tư pháp đối với những bộ, ngành, địa phương ra văn bản trái luật bị Bộ “tuýt còi” nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý, tại buổi đối thoại trực tuyến hôm qua (24.7), Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết: Trong hai năm 2010, 2011, Bộ Tư pháp đã kiểm tra trên 3.000 văn bản, phát hiện gần 600 văn bản có dấu hiệu sai về hình thức, thể thức, thẩm quyền ban hành, đặc biệt có 261 văn bản chưa bảo đảm tính hợp pháp về nội dung.

“Nói “tuýt còi” thì hơi nặng nề, nhưng Bộ Tư pháp đã thông báo và đề nghị cơ quan ban hành văn bản tự kiểm tra, xử lý những văn bản này, hoặc là sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, một số địa phương, đơn vị vẫn cho rằng lý lẽ của họ đúng hơn lý lẽ của Bộ Tư pháp. Trong năm 2010 và 2011, vẫn còn 31 văn bản của 7 bộ và 10 địa phương chưa được kiểm tra, xử lý theo thông báo của Bộ Tư pháp” - Bộ trưởng nói.

Về hướng xử lý sắp tới, Bộ trưởng Cường cho biết, đầu tháng 7 vừa rồi, Bộ đã có văn bản lần cuối đề nghị các bộ, ngành, địa phương nói trên thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát và xử lý ngay những văn bản đã được thông báo. Sau thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được công văn, nếu các bộ, ngành và địa phương không thực hiện việc tự kiểm tra, xử lý, Bộ Tư pháp sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Về trường hợp cụ thể của một số địa phương và nhất là UBND tỉnh Nam Định mới đây ban hành văn bản thông báo tuyển dụng công chức, trong đó có nội dung điều kiện dự tuyển là “... phải được đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn tại các trường công lập”, Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định: Nội dung thông báo như vậy có điểm không phù hợp với quy định của Luật Giáo dục.

Cụ thể, theo luật thì văn bằng, chứng chỉ do trường dân lập, trường tư thục, trường công lập cấp có giá trị pháp lý như nhau. Nhưng đây là văn bản thông báo, không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục - Đào tạo xem xét. Sau đó, Bộ Nội vụ cũng đã có công văn gửi các địa phương yêu cầu rút kinh nghiệm về vấn đề trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem