33.000 người Guatemala sơ tán vì núi lửa hoạt động

Thứ sáu, ngày 14/09/2012 12:39 PM (GMT+7)
Dân Việt - 33.000 người dân Guatemala đang phải sơ tán khẩn cấp sau khi núi lửa Fuego bắt đầu phun tro bụi và nham thạch.
Bình luận 0

Theo các chuyên gia, núi lửa Fuego, cách thành phố Guatemala 50 km về phía tây nam, đã phun đá nóng chảy lên tới độ cao 1.000 mét. Nham thạch đang không ngừng chảy xuống sườn núi.

img
Đây là lần phun trào lớn nhất từ năm 1999 của núi Fuego. Ảnh: AP

Người dân địa phương nói rằng những tiếng nổ phát ra từ ngọn núi làm rung chuyển cả cửa sổ và mái nhà tại các khu làng lân cận.

Giới chuyên gia nhận định đây là đợt phun trào lớn nhất kể từ năm 1999 của núi lửa Fuego.

AP dẫn lời ông Sergio Cabanas - người đứng đầu cơ quan Sơ tán Khẩn cấp cho biết, hơn 33.000 người đang được sơ tán khỏi khu vực quanh ngọn núi.

Ngoài ra, nhà chức trách cũng khuyến cáo các hãng hàng không hoãn những chuyến bay có đi qua khu vực này do đám mây tro bụi đang lan nhanh.

Theo Chương trình Núi lửa Toàn cầu của Viện Smithsonian (Mỹ), núi Fuego, cao 3.760 mét, là một trong những ngọn núi lửa hoạt động tích cực nhất tại Trung Mỹ.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem