"Bẻ còi” sai, trọng tài sẽ bị xử lý nghiêm

Thứ hai, ngày 09/02/2015 17:46 PM (GMT+7)
Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đã khẳng định Vua sân cỏ cũng sẽ bị xử nghiêm nếu “bẻ còi” sai. Thông tin này được đưa ra sau khi trọng tài Hoàng Ngọc Hà "bẻ còi" gây tranh cãi trong trận SHB Đà Nẵng gặp Quảng Nam.
Bình luận 0
Ở loạt trận vòng 7 V.League 2015 diễn ra cuối tuần qua, bên cạnh những trận đấu gây “địa chấn” khi cả 2 đội bóng dẫn đầu trên BXH đều “ngã ngựa” thì trận derby miền Trung giữa SHB Đà Nẵng và Quảng Nam cũng thu hút sự chú ý đáng kể của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Không chỉ là 90 phút đầy quyết liệt và không khoan nhượng theo đúng nghĩa một trận derby, điểm nhấn đang chú ý ở màn so tài giữa SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam không chỉ là kết quả hòa 1-1 chung cuộc, mà là pha “bẻ còi” của trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

Đó là tình huống ở phút 84, Vũ Phong thực hiện một pha đá phạt chếch cánh trái và một hậu vệ Quảng Nam đánh đầu đưa bóng qua vạch vôi, sau đó quả bóng lại lăn ra ngoài. Trọng tài biên đã căng cờ báo bóng đã qua vạch vôi cầu môn Quảng Nam còn trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà cũng chỉ tay lên chấm giao bóng giữa sân công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

img

Tình huống "bẻ còi" đầu tiên ở V-League mùa giải năm nay. Ảnh: Vietnamnet

Ngay lập tức, các cầu thủ Quảng Nam phản ứng quyết liệt bằng cách vây lấy trợ lý Trương Đức Chiến và trọng tài Hoàng Ngọc Hà để khiếu nại. Rất bất ngờ, trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã thay đổi quyết định, không công nhận bàn thắng của SHB Đà Nẵng.

Quyết định này khiến các cầu thủ chủ nhà bức xúc, thậm chí còn định không thi đấu tiếp để phản đối vì bị từ chối bàn thắng. Bởi nếu ông Hoàng Ngọc Hà công nhận bàn thắng thì đội chủ sân Chi Lăng gần như sẽ bỏ túi 3 điểm với chiến thắng 2-1. Trận đấu gián đoạn khoảng 8 phút mới diễn ra trở lại.

Sau trận đấu, ban huấn luyện CLB SHB Đà Nẵng tiếp tục “quây” tổ trọng tài để khiếu nại. Tuy nhiên, trong báo cáo của giám sát trọng tài, trợ lý Trương Đức Chiến đã thừa nhận mình sai khi ban đầu công nhận bàn thắng bởi thực chất, bóng chưa lăn qua vạch vôi.

Các báo cáo này đã được tổng hợp chuyển lên BTC giải và Ban trọng tài. Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết, hiện Ban trọng tài cũng mới chỉ nắm được tình hình qua các phương tiện truyền thông và phải đợi đến khi “mổ băng” mới kết luận trọng tài chính hay trọng tài phụ đã sai.
(Theo VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem