"Chuyện ấy" cũng gây họa cho sức khỏe

VTC News Chủ nhật, ngày 12/04/2015 13:00 PM (GMT+7)
Chúng ta thường biết đến những tác dụng tốt của ‘chuyện ấy’, nhưng không phải ‘chuyện ấy’ lúc nào cũng tốt đâu nhé.
Bình luận 0
img

Đạt cực khoái quá mức: Cực khoái dữ dội có thể làm cho cả hai người đàn ông và phụ nữ có tình trạng quá tải thần kinh. Các nhà nghiên cứu cũng đã xác định được một tình trạng gọi là hội chứng bệnh sau cực khoái, như bị bệnh cúm trong nhiều tuần sau khi đạt cực khoái.

img

Nhức đầu: Tình dục có thể gây ra chứng đau nửa đầu dữ dội ở nam giới và nữ giới. Có hai loại đau đầu: Loại 1 là trước cực khoái, hưng phấn tình dục gây áp lực, và loại 2 là nhức đầu sau khi cao trào.

img

Phiền muộn: Tình dục có thể làm giảm bớt lo lắng, nhưng một nghiên cứu ở Úc năm 2011 chỉ ra rằng 1/3 phụ nữ bị trầm cảm sau khi kết thúc hoạt động tình dục, gần 10% phụ nữ cảm thấy buồn, có tội, bị kích thích thần kinh sau khi họ đạt cực khoái do kích thích tố thay đổi.

img

Dị ứng: Đàn ông có thể bị dị ứng bao cao su, phụ nữ có thể bị dị ứng với các protein trong tinh dịch.

img

Chứng hay quên: Năm 2011 tạp chí Y học của Mỹ đã báo cáo trường hợp của một người phụ nữ đã không thể nhớ lại toàn bộ trí nhớ một ngày ngay sau khi quan hệ tình dục với chồng. Tình trạng của cô được chẩn đoán là bị mất trí nhớ tạm thời, các chuyên gia nhấn mạnh rằng tình trạng này gây ra bởi hoạt động thể chất nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem