"Đột nhập" trang trại bò của bầu Đức ở Lào

VTC News Thứ ba, ngày 02/06/2015 09:00 AM (GMT+7)
Một trang trại bò của bầu Đức ở Attapeu (Lào) được xây dựng trên diện tích 1.500ha, với quy mô chuồng trại hiện đại với khoảng 15.000 con bò giống Úc và Thái Lan.
Bình luận 0
img

Trại bò thịt ở Attapeu (Lào) là 1 trong nhiều trại bò được bầu Đức xây dựng tại Lào.

img

Với diện tích mỗi trại trung bình là 1.500 ha, có thể nuôi được khoảng 15.000 con bò

img

Quy mô chuồng trại ở đây khá hiện đại. Bò được nhập về từ khi cân nặng khoảng 180 - 260kg.

img

Bò giống sau khi được nuôi tầm khoảng 6-7 tháng sẽ cho cân nặng xuất chuồng dao động trên 500kg.

img

Trang trại bò tại Attapeu được bắt đầu xây dựng từ tháng 10/2014. Thời điểm hiện tại (tháng 5/2015) có khoảng 15.000 con, tuy nhiên, số lượng bò ở trang trại này dự kiến sẽ được nâng lên tầm 30.000 con khi quy mô chuồng trại được mở rộng

img

Bò nhập về đều được gắn chip. Mỗi tháng một lần sẽ được kiểm tra sức khỏe, cân nặng khi đi qua khu vực cân tự động.

img

Các số liệu về sức khỏe, cân nặng của từng con bò sẽ được cập nhật vào hồ sơ theo dõi trên máy tính

img

Thức ăn của bò cũng được chế biến bằng máy trộn hiện đại theo công thức chuẩn và được thức ăn cũng được rải tự động trên bằng xe. Mỗi ngày một con bò tiêu thụ hết khoảng 25kg thức ăn đã chế biến

img

Nguồn thức ăn ở trang trại này được Hoàng Anh Gia Lai trồng ngay sát cạnh khu trang trại, giảm thiểu chi phí vận chuyển. Khu trồng cỏ voi rộng lớn cũng được chăm sóc bằng kỹ thuật tưới nước nhỏ giọt công nghệ Israel nên cỏ phát triển rất tốt, năng suất cao.

img

Diện tích trồng cỏ voi cho trang trại này cũng vào khoảng 1,5ha. Khoảng 2 tháng sẽ cho thu hoạch 1 lần. Cỏ voi đến kỳ thu hoạch cũng được thu hoạch bằng máy, vì vậy không tốn nhiều nhân lực mà năng suất lao động thì rất cao.

img

Cỏ sau khi được thu hoạch sẽ được đưa thẳng đến khu chế biến ngay trong trại nuôi bò

img

Cỏ được đưa vào máy băm

img

Sau khi cỏ đã băm sẽ được đưa vào máy trộn thức ăn tự động trộn cùng khoai mỳ (sắn củ), bột bắp, bã đậu nành, urê, muối, rỉ mật

img

Rỉ mật (chảy xuống bể trộn theo đường dây treo) là thành phần không thể thiếu trong hỗn hợp thức ăn của bò

img

Hỗn hợp thức ăn cho bò sau khi đã được trộn xong, được đưa ra theo dây chuyền

img

Các xe chuyên dụng chở thức ăn sau khi đã trộn xong

img

Trang trại được đầu tư trang thiết bị hiện đại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem