Liên quan đến thông tin Việt Nam lần đầu tiên mua gạo của Ấn Độ, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) khẳng định, có việc này nhưng gạo nhập từ Ấn Độ 100% là tấm và phục vụ chế biến.
Dù mới được trồng, phát triển tại một số xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng ngô sinh khối đã bộc lộ nhiều ưu điểm trên đồng đất Vĩnh Phúc như ít sâu bệnh, giảm công chăm sóc, thời gian thu hoạch ngắn, có thể trồng 3-4 vụ/năm.
Chiều 2/11, khi đến thăm mô hình sản xuất ngô sinh khối làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi bò tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh vô cùng thích thú khi thấy trồng cây ngô sinh khối nhanh thu hoạch, đem lại hiệu quả cao gấp 25% so với trồng ngô thông thường.
Chiều 2/11, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh thăm mô hình sản xuất ngô sinh khối làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi bò tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Thực tiễn trồng cây ngô sinh khối đem lại hiệu quả cao gấp 25% so với trồng ngô thông thường.
Khi quyết định đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến sữa, trái cây, dược liệu,… ở những địa phương còn nhiều khó khăn như Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La,...Tập đoàn TH không chỉ muốn đánh thức các “mỏ vàng” còn đang bị bỏ quên ở những vùng đất này mà còn thể hiện tham vọng chinh phục thị trường rộng lớn – Trung Quốc.
Khuyến nông Lạng Sơn sẽ xây dựng 13 mô hình trồng trọt, 9 mô hình chăn nuôi, 5 mô hình nuôi cá lồng trên sông, hồ chứa, 3 mô hình phát triển lâm nghiệp; Tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho các lượt cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên cơ sở...
Nằm ở độ cao gần 800m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ, nguồn nước trong lành, hồ A thủy điện Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) đang nuôi loài cá tầm Nga để lấy trứng. Trong hồ nuôi tha hồ ngắm những con cá tầm Nga to bự nhìn như những chiếc tàu ngầm mi ni đang bơi lội.