"Sống khỏe" nhờ làm trang phục Mông

Tiến Thịnh Thứ bảy, ngày 04/10/2014 06:35 AM (GMT+7)
Nhiều hộ người Mông ở thôn 1, xã Đăk Som, huyện Đăk G’Long (Đăk Nông) đang "sống khỏe" nhờ giữ được nghề may, thêu trang phục truyền thống.
Bình luận 0

Sáng Chủ nhật, thôn 1 nhộn nhịp, rực rỡ như một ngày hội. Những người Mông tại địa phương này đang bày bán những bộ trang phục, vật dụng truyền thống của họ. Bà Vàng Thị Dính cho biết, nếu ngày thường việc bán buôn rất tẻ nhạt thì những ngày Chủ nhật, bà bán được từ 3-5 triệu đồng. Đặc biệt vào các dịp lễ như Tết Nguyên đán, Tết Độc lập, lễ Noel... bà bán được cả chục triệu đồng/ngày. Bà Dính vừa là người kinh doanh nhưng cũng là người tự sản xuất. Các sản phẩm của bà nếu được làm từ vải dệt công nghiệp có giá từ 100- 400 nghìn đồng; nhưng nếu trang phục lễ hội truyền thống của người Mông được làm thủ công, tùy vào mức độ tỉ mỉ của sản phẩm - có nhiều chiếc váy lên đến vài triệu đồng. “Nhờ giữ được nghề này mà gia đình có cuộc sống rất ổn định”- bà Dính nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở thôn này không chỉ bà Dính mà gần chục gia đình khác sống bằng nghề may thêu truyền thống đều có cuộc sống rất khá giả. Hồi mới di cư vào đây, cũng như bao gia đình khác, những hộ này không thoát khỏi cảnh “màn trời chiếu đất”, vất vả kiếm cái ăn. Ban đầu việc may, thêu quần áo, và các vật dụng thường nhật… chỉ để phục nhu cầu hàng ngày. Nhưng khi thấy nhu cầu thị trường khá lớn nên họ quyết định sản xuất hàng loạt để cung cấp cho đồng bào Mông trong vùng và các xã lân cận. Anh Lý Văn Thìn - Trưởng thôn 1, khẳng định, những gia đình sống bằng nghề may, thêu trang phục truyền thống đều rất khá giả, nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, để sống được bằng nghề này thì phải có tay nghề cao. Bà Sùng Thị Vế, một người chuyên may thêu trang phục truyền thống cho biết, để làm ra một chiếc váy phục vụ cho lễ hội có khi bà phải ngồi vài ngày để khâu.

Theo ông K Tang - Chủ tịch UBND xã Đăk Som, nghề may thêu của người Mông tuy gọi là nghề “phụ” nhưng đem lại thu nhập chính cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, nghề này chủ yếu tự phát nên không phát huy hết hiệu quả. Nếu có thể mở rộng được thị trường, tổ chức sản xuất bài bản thì nghề này sẽ đem lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem