"Thánh" Johan Cruyff chọn Tây Ban Nha

Thứ bảy, ngày 10/07/2010 05:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gạch nối rõ nét nhất giữa hai nền bóng đá Hà Lan và Tây Ban Nha là huyền thoại Johan Cruyff. Thật bất ngờ, “Thánh Johan” lại chọn Tây Ban Nha là đội đoạt cúp vàng năm nay.
Bình luận 0
 img
Tây Ban Nha của David Villa (phải) được đánh giá cao hơn Hà Lan của Sneijder về khả năng đoạt Cúp vàng .

Sau khi cùng Ajax Amsterdam và tuyển Hà Lan làm mưa làm gió bằng bóng đá tổng lực đầu thập kỷ 1970, “Thánh Johan” theo ông thầy Rinus Michels cùng đồng đội Neeskens đến Barcelona để truyền thụ bóng đá đẹp cho xứ sở bò tót.

"Lốc da cam" trong mắt Cruyff

Chính Cruyff trong những năm trở lại Barcelona làm HLV ở giai đoạn 1988-1996 là người đặt nền tảng cho lối chơi tiqui-taca mà Barcelona và tuyển Tây Ban Nha đang chơi. Trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha ở trận hạ Đức 1-0 tại vòng bán kết qua, có 7 cầu thủ Barca.

Cruyff đã tổng kết sự khác biệt giữa hai nền bóng đá này như sau: "Làm việc với các cầu thủ Tây Ban Nha dễ hơn. Các cầu thủ Hà Lan thường mở miệng ra nói câu "Vâng, nhưng..." khi bạn còn chưa nói hết câu với họ. Tính phản kháng trong người Hà Lan rất lớn".

Chính do đặc tính đó mà sau nhiều thập kỷ sản sinh ra các thế hệ tài năng, thành tựu lớn nhất của Hà Lan chỉ là một chức vô địch Euro 1998. Cứ đến giải là giữa họ nảy sinh sự bất đồng, mâu thuẫn, chia rẽ.

Sự khác biệt mang tên Van Marwijk

Theo Cruyff thì các cầu thủ Tây Ban Nha là những người dễ bảo nhưng bệnh của người Tây Ban Nha trong quá khứ lại khác: Chủ nghĩa địa phương.

Ở các đội bóng Tây Ban Nha trong quá khứ, các cầu thủ Real Madrid không hòa đồng với các cầu thủ đến từ Barcelona, các cầu thủ xứ Basque lại tách ra thành một nhóm riêng khác. Một đội bóng có nhiều "phách" như vậy thì dễ hiểu là không thể thành công được.

Trước World Cup 2010, Tây Ban Nha chưa qua được nổi vòng tứ kết trong các World Cup được tổ chức theo thể thức knock-out kể từ sau vòng bảng.

Nhưng giờ thì người TBN cũng sửa được khuyết điểm của họ. Chủ nghĩa địa phương đã chuyển thành chủ nghĩa thế giới. Các cầu thủ Barcelona và Real Madrid giờ chẳng có vấn đề gì với nhau, Casillas ăn ý với Puyol-Pique, Xavi và Xabi Alonso chia sẻ tốt công việc sáng tạo ở giữa sân...

Nếu đội hình xuất phát của Hà Lan có 4 người chơi ở Đức, 3 ở Anh, 3 ở Hà Lan cộng thêm Sneijder ở Ý thì các cầu thủ Tây Ban Nha của HLV Del Bosque từ Madrid đến Barcelona là chính. Đội hình xuất phát của Tây Ban Nha ở trận gặp Đức qua có 7 cầu thủ Barca, 3 cầu thủ Real, chỉ có mỗi hậu vệ trái Capdevilla là từ Villarreal. Tây Ban Nha có vẻ giống một CLB, nơi các cầu thủ gặp và đá với nhau hàng ngày, nên họ kết dính với nhau quá tốt là điều hiển nhiên.

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan sẽ ra sao? Để Cruyff nhận xét là hợp lý nhất. "Tôi là người Hà Lan nhưng tôi luôn bảo vệ bóng đá Tây Ban Nha. Nếu Hà Lan chơi bóng đá tấn công như Tây Ban Nha, họ có cơ hội thắng. Hà Lan sẽ tự sát nếu chơi phản công trước đội luôn cần bóng như Tây Ban Nha. Ngay cả khi Tây Ban Nha thua Thụy Sĩ trận đầu tiên, tôi vẫn thấy đủ chất đẹp trong từng cầu thủ Tây Ban Nha và tôi vẫn tin họ sẽ giành chức vô địch" - Cruyff viết trên tờ El Periodico...

Song Van Marwijk, người đang dẫn dắt Hà Lan có chuỗi 25 trận bất bại cũng có lý riêng của mình: "Chúng tôi muốn chơi theo cách của mình", nghĩa là ưu tiên bảo vệ phòng tuyến trước khi chờ đợi Robben, Sneijder tỏa sáng.

Để xem Cruyff đúng hay Van Marwijk đúng!

Xung quanh trận chung kết

1. Bạch tuộc Paul chọn Tây Ban Nha vô địch.

2. Nếu Hà Lan thắng, họ sẽ là đội đầu tiên toàn thắng 7 trận tại một kỳ World Cup.

3. Nếu Tây Ban Nha vô địch, họ là đội vô địch đầu tiên thua trận ra quân (thua Thụy Sĩ 0-1 ở vòng bảng).

4. Hà Lan và Tây Ban Nha là 2 đội toàn thắng tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

5. Theo FIFA, Hà Lan và Tây Ban Nha gặp nhau 8 trận, Hà Lan thắng 4, hòa 1, thua 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem