"Tướng" Phúc tính thay đổi lớn ở hàng thủ và toàn thắng 2 trận cuối

Thứ năm, ngày 12/12/2013 21:13 PM (GMT+7)
Sau buổi tập chiều 12.12, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đều khẳng định quyết tâm thắng U23 Lào ngày 15.12, trước khi tính tới chuyện "giải quyết" nốt U23 Malaysia. Ông Phúc cũng cho biết có thể sẽ có thay đổi lớn ở hàng thủ U23 Việt Nam sắp tới...
Bình luận 0

Sau 1 ngày nghỉ ngơi hoàn toàn để quên đi nỗi buồn thua U23 Singapore 0-1, chiều 12.12, U23 Việt Nam đã tập luyện trở lại trên sân Trung tâm Tập luyện Lareway ở Nay Pyi Taw. Theo ghi nhận của Dân Việt, không khí buổi tập trầm lắng hơn những ngày trước. Nhưng những nụ cười cũng đã xuất hiện trên gương mặt mỗi tuyển thủ cùng với việc thể hiện quyết tâm cao độ trong mỗi bài tập.

img
Gạt sang bên nỗi buồn, U23 Việt Nam miệt mài tập luyện trong chiều 12.12

Trong buổi tập kéo dài khoảng hơn 1 tiếng chiều qua, HLV Hoàng Văn Phúc dành nửa thời gian cho các học trò khởi động, chơi những bài tập nhẹ, thư giãn với bóng. Nửa sau buổi tập, các cầu thủ được chia đôi đội hình tập chiến thuật trên phạm vi nửa sân.

Cuối buổi là bài tập dứt điểm từ xa và các tuyển thủ đều thực hiện khá tốt. Trung vệ Mạnh Hùng (chấn thương) và hậu vệ cánh Quang Hùng (bị cảm sốt 38,5 đến 39 độ) được cho ở lại khách sạn để truyền dịch, áp dụng vật lý trị liệu.

img
HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định quyết tâm giành trọn 3 điểm trước U23 Lào

Trao đổi với báo chí sau buổi tập, ông Ngô Lê Bằng, Tổng thư ký VFF, lãnh đội U23 Việt Nam tại SEA Games nói: "Sau trận thua U23 Singapore, cả đội đều rất buồn. Nhưng ban huấn luyện đã làm tâm lý, giúp toàn đội trở lại không khí vui vẻ, lạc quan, xác định 2 trận cuối vòng bảng đều là những trận chung kết và đối thủ cũng rất khó chơi. Chúng tôi đã họp đội và khẳng định không hề phàn nàn gì về tinh thần thi đấu của các tuyển thủ. Vấn đề chỉ là một vài sai lầm cá nhân cần khắc phục thôi. Nếu tiếp tục duy trì được tinh thần thi đấu như những trận vừa qua, đồng thời khắc phục được những hạn chế của mình, U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng giành kết quả tốt trước U23 Lào và U23 Malaysia".

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Chúng tôi đã cùng xem lại băng hình trong sáng 12.12 để rút kinh nghiệm. Các cầu thủ đều nhận thấy mình còn nôn nóng dẫn đến việc thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định. Hàng thủ cũng phải rút kinh nghiệm hạn chế tối đa những pha phạm lỗi xung quanh vòng cấm để đối phương tận dụng. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là phải có đủ 3 điểm trước U23 Lào, trước khi nghĩ tới trận quyết định với U23 Malaysia”.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, ngày 13.12, đội U23 sẽ chuyển sang tập sáng để buổi chiều vào sân theo dõi trận đấu giữa U23 Malaysia - U23 Lào. Trong trường hợp Mạnh Hùng, Quang Hùng không kịp bình phục cho trận đấu với U23 Lào ngày 15.12, phương án thay thế Mạnh Hùng ở vị trí trung vệ sẽ là Ngọc Hải. Còn Đình Hoàng có thể đá hậu vệ cánh phải thay Quang Hùng.

Về phía các cầu thủ, đội trưởng Văn Quyết nói ngắn gọn: “Tâm lý của anh em đã trở lại vui vẻ rồi, và tự tin chắc chắn sẽ thắng U23 Lào”.

Bài và ảnh: Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Myanmar) (Bài và ảnh: Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Myanmar) )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem