4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn Quốc hội

Thứ hai, ngày 11/06/2012 15:32 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đó là 4 vị Bộ trưởng của các Bộ: Công thương, Công an, Kế hoạch – Đầu tư và Tài nguyên – Môi trường. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Chính phủ chốt lại các phiên chất vấn.
Bình luận 0

Sáng hôm nay (11.6), trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, từ danh sách dự kiến với 7 vị bộ trưởng, trưởng ngành nhận được nhiều phiếu chất vấn nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và quyết định sẽ chọn 4 vị Bộ trưởng để đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu QH vào cuối tuần này.

img
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: Vietnamnet

Đó là các vị Bộ trưởng các bộ: Công thương, Công an, Kế hoạch – Đầu tư và Tài nguyên – Môi trường.

4 vị Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn các vấn đề trong lĩnh vực mình phụ trách đang hết sức nóng bỏng hiện nay. Sau khi 4 thành viên Chính phủ này trả lời, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Chính phủ chốt lại các phiên chất vấn bằng việc trả lời chung các vấn đề liên quan tới việc điều hành của Chính phủ thời gian quan.

Thời gian đặt câu hỏi của mỗi vị ĐBQH sẽ được giới hạn trong 2 phút, thay vì 3 phút như trước đây.

Được biết, đã có hơn 100 câu hỏi của các ĐBQH gửi cho các thành viên Chính phủ để các thành viên Chính phủ trả lời bằng văn bản.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng cũng đã có văn bản trả lời chất vấn của một số ĐBQH liên quan tới vấn đề bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải, đề án tái cơ cấu lại Bộ GTVT..., chính vì lẽ đó, Bộ trưởng Thăng không có tên trong danh sách thành viên Chính phủ đăng đàn kỳ này, dù lĩnh vực ông đang phụ trách đang có rất nhiều vấn đề nóng, được dư luận quan tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem