4 CLB đòi hủy V.League 2020, bầu Đức bất ngờ lên tiếng

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 29/07/2020 18:10 PM (GMT+7)
Bầu Đức khẳng định sẽ thuận theo ý kiến của số đông, dù V.League 2020 có dừng hay tiếp tục HAGL vẫn duy trì đội bóng và trả lương cho các cầu thủ.
Bình luận 0

Diễn biến bất ngờ của dịch bệnh Covid 19 khiến LS V.League lần thứ ba phải tạm hoãn. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới kế hoạch hoạt động cũng như tài chính của các CLB, chính bởi vậy một số đội bóng đã đề xuất sớm kết thúc giải đấu. Trước những ý kiến trái chiều, bầu Đức đồng cảm với một số đội bóng yếu tài chính và khẳng định HAGL sẽ theo số đông.

4 CLB đòi hủy V.League 2020, bầu Đức bất ngờ lên tiếng - Ảnh 1.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

"Rất khó đánh giá đúng mức tình hình dịch bệnh hiện nay. Không ai biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ. Có thể một vài tháng, nhưng không biết chừng đến hết năm 2020. Nhiều đội bóng không chờ lâu như thế. Họ có những nỗi khổ riêng về tài chính, con người hoặc cơ cấu tổ chức... nên đề xuất hủy V.League mùa này không phải vô lý", bầu Đức chia sẻ với VnExpress chiều 28/7. "Cá nhân tôi thấy hủy cũng được, mà nếu tiếp tục thì HAGL vẫn chơi. Lần này tôi sẽ quyết định theo số đông. Vì dù thế nào, tôi vẫn duy trì đội bóng và trả lương thưởng đầy đủ cho các cầu thủ".

Hôm 26/7, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) quyết định tạm dừng V.League 2020 do Việt Nam lại ghi nhận một số ca nhiễm nCoV trong cộng đồng, sau 99 ngày an toàn. SLNA đã gửi văn bản đề xuất kết thúc giải sớm, trao chức vô địch cho đội đang dẫn đầu sau 11 vòng là Sài Gòn FC và không có đội xuống hạng. Ngay lập tức ba đội khác là Hải Phòng, Nam Định và Quảng Nam cùng lên tiếng tán đồng. Đây là nhóm CLB đang đứng cuối bảng.

Về việc dừng hay tiếp tục V.League 2020 trong thời gian tới khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Thường trực VFF đã có cuộc họp trong sáng 27/7 và đưa ra quyết định.

"Ngày 27/8, có 4 CLB gửi công văn kiến nghị dừng giải, trao cúp cho đội Sài Gòn. Sáng nay, Thường trực VFF đã họp và quyết định quyết tâm tổ chức giải. Giải chỉ dừng trong trường hợp bất khả kháng, khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền không cho phép.

Còn nếu có điều kiện tổ chức, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức giải. Tất nhiên chúng ta cần có nhiều phương án. Chúng tôi cố gắng tổ chức trong điều kiện cho phép.

Kế hoạch ban đầu là V.League 2020 kết thúc vào ngày 31/10. Tuy nhiên VPF sẽ có phương án cụ thể theo từng mốc thời gian. Trong trường hợp dịch kéo dài, VPF có phương án nữa, nhưng chúng ta chưa tính đến thời điểm đó, hiện tại còn tập trung xây dựng phương án cho V.League trở lại", Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết.

"Nếu dịch không lan ra, chắc chắn V.League sẽ được tổ chức như kế hoạch", ông Trần Anh Tú khẳng định.

Còn về việc các đội bóng kiến nghị dừng giải và trao cúp cho Sài Gòn, ông Trần Anh Tú cho rằng đó là tiêu cực, không nghĩ về cái chung, khi mà Chính phủ và người dân Việt Nam đang rất nỗ lực chống dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem