4 điều kiện nào giúp ĐT nữ Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2022?

Thứ ba, ngày 25/01/2022 08:10 AM (GMT+7)
Dù tiếp tục nhận thêm một thất bại với tỷ số 0-3 tại vòng bảng Asian Cup 2022, nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội góp mặt tại vòng tứ kết sau khi đội chủ nhà Ấn Độ bỏ giải.
Bình luận 0

Vào tối qua (24/1), ĐT nữ Việt Nam có trận đấu thứ 2 tại VCK Asian Cup 2022 gặp ĐT nữ Nhật Bản. Trước một đối thủ chênh lệch về đẳng cấp, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã phải nhận thêm một thất bại nữa với tỷ số 0-3.

Với hai thất bại liên tiếp, ĐT nữ Việt Nam đã hết hy vọng góp mặt trong tốp 2 đội đầu bảng và chỉ còn cơ hội đi tiếp vào tứ kết với suất cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đang có cùng 0 điểm như Myanmar nhưng có hiệu số bàn thắng bại (-6) tốt hơn (-7) Myanmar.

4 điều kiện nào giúp ĐT nữ Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2022? - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam đã chơi kiên cường và chỉ thua ĐT nữ Nhật Bản 0-3. Ảnh: SPORT

Vì thế, Việt Nam chỉ cần không thua Myanmar ở lượt cuối diễn ra vào lúc 15h ngày 27/1 là chắc chắn đứng thứ 3 chung cuộc. Ngoài ra, do Ấn Độ bỏ giải, nên bảng A chỉ còn 3 đội. Vì thế, để đảm bảo sự công bằng, khi so sánh các đội đứng thứ ba của 3 bảng, đội thứ 3 bảng B và bảng C sẽ không được tính kết quả với đội đứng thứ 4.

Do đó, ngay cả khi ĐT nữ Việt Nam có thắng đậm ĐT nữ Myanmar thế nào đi nữa thì cũng không được tính kết quả, khi so sánh với đội đứng thứ 3 của bảng A và B. Như vậy, trong trường hợp ĐT nữ Việt Nam đứng thứ 3, thành tích của thầy trò Mai Đức Chung khi so sánh với đội thứ 3 của bảng A và B là: 0 điểm, hiệu số -6.

Như vậy, ĐT nữ Việt Nam vẫn còn nguyên 4 trường hợp có thể đi tiếp với tư cách một trong hai đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất. Đó là:

1. Đài Loan thua cách biệt 3 bàn trở lên trước Iran (bảng A).

2. Iran thua Đài Loan (Bảng A) Thái Lan thua Australia với cách biệt 5 bàn trở lên.

3. Philippines không thua Indonesia hoặc thua với một tỷ số vừa phải để xếp trên Thái Lan (Bảng B).

4. Indonesia thắng cực đậm Philippines và Thái Lan thua cực đậm Australia để đứng bét bảng (Bảng B).

Chỉ cần 1 trong 4 trường hợp này xảy ra, ĐT nữ Việt Nam sẽ vào vòng tứ kết Asian Cup 2022.

Niles Nguyen (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem