4 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vào mùa đông để ngôi nhà của bạn thêm ấm áp hơn

S.E.N Thứ hai, ngày 21/11/2022 14:53 PM (GMT+7)
Việc sử dụng cây cảnh trong trang trí cho ngôi nhà của bạn có thể giúp không gian thêm ấm cúng và trong sạch hơn, nhất là vào mùa đông này.
Bình luận 0

1. Cây cảnh lan hồ điệp - "vua" của các loài hoa lan

Lan hồ điệp là một trong những loại cây cảnh có khả năng sống mãnh liệt và bền bỉ trong nhiều năm. Không những vậy, loại cây cảnh này còn mang vẻ đẹp sang trọng và đầy kiêu sa. Sắc hoa rực rỡ của lan hồ điệp mang lại cho không gian cảm giác dễ chịu, khiến cảm xúc con người nhẹ nhàng hơn. Các bông lan hồ điệp vàng, cam, đỏ,... tượng trưng như ánh nắng mặt trời sẽ lan toả khắp căn nhà để tạo cảm giác ấm áp, thoải mái hơn vào mùa đông.

4 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vào mùa đông để ngôi nhà của bạn thêm ấm áp hơn - Ảnh 1.

Lan hồ điệp có tên gọi khác là Phalaenopsis, được trồng nhiều ở rừng nhiệt đới. Bởi vẻ đẹp khó cưỡng của mình nên được người dân đem về nhà trồng và trở nên nổi tiếng trong giới cây cảnh.

Loài cây cảnh này thuộc họ lớn nhất trong các loài hoa và có nguồn gốc từ Đông Nam Á, Australia… Lan hồ điệp thường bám chặt trên thân cây hoặc bám vào đá, có nhiều cuống hoa và thích uốn lượn tạo nên những đường nét duyên dáng cho cây.

Hoa đẹp nhất là khi lúc nở hoa từ tháng 12 đến cuối tháng 5. Dù chỉ “chơi” được 2-3 tháng những loài cây này thật sự đòi hỏi người chăm phải kỳ công nghiên cứu những kỹ thuật trồng cây lan hồ đệp mới mong cây ra hoa đẹp.

4 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vào mùa đông để ngôi nhà của bạn thêm ấm áp hơn - Ảnh 2.

Không chỉ đẹp mà lan hồ điệp còn là cây cảnh mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.

Muốn cây cảnh sinh sôi và phát triển tốt dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa lạnh, bạn nên đặt cây cảnh ở những vị trí có ánh sáng dịu nhẹ và tưới cây 3 ngày 1 lần và tập trung vào phần gốc. Ngoài ra, bạn cũng có thể phun sương cho cây cảnh vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Nếu nhiệt độ dưới 10 độ C thì ngưng tưới nước hẳn.

Lan hồ điệp dù không quá rực rỡ như hoa hồng, tỏa sáng như hoa hướng dương mà mang một vẻ đẹp quý phái sang trọng; khiến cho bất cứ ai đi ngang qua đều phải ngắm nhìn bởi sự thu hút mà hoa mang lại.

Theo phong thủy phương Đông, cây cảnh lan hồ điệp có ý nghĩa đại diện cho sự may mắn, tài lộc, sang trọng và sung túc. Còn đối với các nước Châu Âu, lan hồ điệp được xem là biểu tượng của tình yêu mãnh liệt. Ngoài ra, hoa còn đại diện cho sắc đẹp của người phụ nữ, hướng đến sự hoàn hảo và quyến rũ.

Không những thế, loài cây cảnh này còn tượng trưng cho sự sinh sản. Chính vì vậy mà hoa lan hồ điệp luôn được lựa chọn để làm hoa chưng Tết mỗi khi Xuân về.

2. Cây cảnh thược dược

Ứng cử viên số 2 trong làng cây cảnh nên trồng trong mùa đông không phải loài cây cảnh nào khác mà chính là cây cảnh thược dược.

Không chỉ là loại cây cảnh có khả năng chịu rét tốt mà mùa đông chính là thời điểm thược dược nở rộ và khoe trọn hương sắc. Hoa thược dược thường có màu đỏ, cam, hồng vô cùng rực rỡ, bởi vậy sự xuất hiện của chúng trong căn nhà sẽ đóng vai trò như những tia nắng sưởi ấm cho không gian. Lựa chọn trồng loại cây cảnh này trong nhà sẽ giúp bạn trải qua một mùa đông ấm áp hơn.

4 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vào mùa đông để ngôi nhà của bạn thêm ấm áp hơn - Ảnh 3.

Ứng cử viên số 2 trong làng cây cảnh nên trồng trong mùa đông không phải loài cây cảnh nào khác mà chính là cây cảnh thược dược.

Hoa thược dược là loài cây cảnh thân thảo. Thược dược thường được xếp vào nhóm thuốc dùng để bổ huyết, sử dụng để bồi bổ cơ thể. Trong Đông Y, thược dược thường được kết hợp với các loại thuốc khác để trị rong kinh hoặc tiểu đường ở người cao tuổi, ngoài ra còn các bệnh như ho khan, ho lâu ngày.

Bên cạnh đó, thược dược còn mang những ý nghĩa phong thủy tượng trưng cho hạnh phúc, sự êm ấm cho gia đình nên được nhiều người lựa chọn để trang trí trong phòng khách và trồng xung quanh nhà. Bạn nên tưới cây cảnh mỗi ngày vào buổi sáng để cây sinh sôi tốt nhất, nếu nhiệt độ thời tiết giảm sâu, bạn có thể giãn cách lịch tưới 3-4 lần một tuần.

3. Cây cảnh cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu nở rộ và phát triển mạnh nhất vào mùa đông, đặc biệt là từ tháng 11 đến tháng 12 trong năm. Loại cây cảnh này sở hữu hương sắc nhẹ nhàng, duyên dáng sẽ giúp ngôi nhà của bạn thơ mộng và sáng bừng sắc hoa. 

4 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vào mùa đông để ngôi nhà của bạn thêm ấm áp hơn - Ảnh 4.

Những đóa hoa cẩm tú cầu rực rỡ màu sắc cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu để chọn và trồng cây cảnh quanh nhà.

Cẩm tú cầu có sức sống mạnh mẽ, chúng có thể trụ vững qua thời tiết khắc nghiệt của mùa đông mà không cần chăm bẵm quá kỹ lưỡng. Bạn chỉ cần đặt chậu cây tại những vị trí có ánh nắng chiếu vào và thường xuyên cấp nước cho chúng.

4. Cây cảnh dạ yến thảo

Dạ yến thảo là loại cây cảnh bán cực chạy và được các gia chủ ưa thích trang trí lựa chọn cho căn nhà của mình bởi cây cảnh này dễ trồng, dễ chăm sóc mà lại có giá thành phải chăng.

Người ta thường trồng cây cảnh dạ yến thảo ngoài ban công hoặc treo lên cách chậu nhỏ trước nhà vào mùa hè và đặc biệt là mùa đông. 

4 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vào mùa đông để ngôi nhà của bạn thêm ấm áp hơn - Ảnh 5.

Với những màu sắc nổi bật, dạ yến thảo là sự lựa chọn của rất nhiều gia đình ở nhà phố và chung cư để trang hoàng cho ngôi nhà của mình vào mùa đông.

Thời gian dạ yến thảo nở rộ nhất là vào độ tháng 11 và 12. Lúc này, cây cảnh ra hoa với những màu sắc nổi bật như tím, hồng, đỏ, cam, vàng,... để tô thêm sắc màu cho căn nhà. Cũng vì màu sắc của cây cảnh này mà đây là loại cây cảnh rất thích hợp để trồng trong mùa đông. Muốn cây cảnh dạ yến thảo tươi tốt, bạn cần giữ độ ẩm cho đất bằng cách tưới nước 2 ngày một lần.

Dạ yến thảo là một loài cây cảnh mang nhiều ý nghĩa đặc biệt và tốt đẹp. Hoa dạ yến thảo thể hiện tình yêu thuần khiết, trong sáng và mềm mại, tuy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống mạnh mẽ để tiến về tương lai phía trước.

Khi ai đó gửi hình ảnh hoa dạ yến thảo đến cho bạn thì người đó đang muốn thể hiện lời nhắn nhủ yêu thương đến với bạn rằng: “Bạn sẽ luôn luôn ở trong trái tim tôi và tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng bạn.”


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem