4 loại trái cây ở Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) được cấp chứng nhận nhãn hiệu là những loại nào?

Công Xuân Thứ sáu, ngày 21/08/2020 14:45 PM (GMT+7)
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) vừa có quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho 4 loại trái cây của huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đó là: Bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm và chuối ngự.
Bình luận 0

Sau khi hoàn tất các thủ tục, vừa qua có 4 loại cây ăn trái của huyện này đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm: Bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm và chuối ngự.

Đây là những loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất này. Các loại trái cây đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân có nguồn thu nhập ổn định, cho mức thu nhập trên 200 triệu đồng/ha/năm.

Quảng Ngãi: Những loại trái cây ở huyện NTM đầu tiên được cấp chứng nhận nhãn hiệu  - Ảnh 2.

Một vườn sầu riêng của người dân ở huyện Nghĩa Hành.

Theo chính quyền huyện Nghĩa Hành sau nhiều năm thực hiện đến nay, toàn huyện Nghĩa Hành có hơn 300ha cây ăn trái các loại, trong đó nhiều nhất là chuối ngự, sầu riêng, bưởi, chôm chôm…tập trung ở các xã Hành Minh, Hành Đức, Hành Nhân, Hành Tín Đông và vùng ven sông Phước Giang, đoạn đi qua huyện này.

Quảng Ngãi: Những loại trái cây ở huyện NTM đầu tiên được cấp chứng nhận nhãn hiệu  - Ảnh 4.

Chôm chôm oằn trái không kém mấy so với được trồng ở vùng đất Nam bộ

Với việc này (được chứng nhận nhãn hiệu), trái cây Nghĩa Hành sẽ tạo thêm niềm tin ở người tiêu dùng, thuận lợi hơn trong cạnh tranh trên thị trường, tự tin xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP, để nông dân nơi đây phát triển kinh tế bền vững và vươn lên làm giàu.

Huyện Nghĩa Hành được người dân trong tỉnh ví von là Nam bộ ở Quảng Ngãi, bởi đây là địa phương nổi tiếng với những vườn cây ăn trái các loại, với tổng diện tích trồng lớn nhất của tỉnh này. Từ trồng trái cây nhiều gia đình đã có "của ăn của để", xây nhà tầng, mua xe và nhiều vật dụng sinh hoạt đắt tiền cho gia đình. Chuyện thu nhập nhờ bán trái cây trồng của gia đình mang về từ 50-70 triệu đồng, đến hàng trăm triệu đồng/hộ/năm, trở thành bình thường của người dân nơi đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem